Cây xương rồng thành món nước giải khát, tuy nhiên không nên thử nếu không biết cách phân biệt

CAS,
Chia sẻ

Cô gái tiết lộ món nước giải khát từ cây nhà lá vườn khiến nhiều người ngạc nhiên.

Cô gái tiết lộ làm món nước giải khát từ "cây nhà lá vườn" trong video clip mới đây khiến nhiều người thích thú. Mọi người thi nhau đồng tình và gợi ý thêm nhiều món mới lạ.

Cụ thể, cô gái cho biết:

"Nhà trồng quá nhiều xương rồng thì làm nước xương rồng siêu thơm ngon, màu đẹp như sinh tố bơ. Cây xương rồng này của nhà mình là loại xương rồng tai thỏ".

Món giải khát mùa hè từ cây nhà lá vườn khiến nhiều người thích thú.

Cô gái tận dụng cây xương rồng tai thỏ trồng nhiều trong vườn, kết hợp với các loại trái cây tạo thành món nước giải khát phục vụ cả nhà vào mùa hè nắng nóng. Nhưng cô gái cũng cho rằng đây là món cô ấy nghĩ ra vì hiểu và phân biệt được loại cây dùng ăn, uống được và khuyến khích mọi người không nên thử nếu không biết rõ.

Tuy nhiên, cô cũng chia sẻ: "Tôi chỉ làm với những loại cây mình biết rõ cây đó là gì, có an toàn không. Nếu các bạn không chắc thì đừng làm cho yên tâm nha!"

Dưới phần bình luận, nhiều người thích thú với món nước giải nhiệt mới lạ và cũng tiết lộ một số món ăn chế biến từ loại xương rồng này.

- Đó giờ mới thấy có món nước uống thế này, không biết có nên thử không.

- Xương rồng này xào hoặc nấu canh với cá cũng ngon lắm.

- Uống vị thanh mát giống như dưa leo vậy.

(Nguồn clip: @thohong.vuonxuan)

Chia sẻ