Câu hỏi tăng tính thực tế trong đề Toán, học sinh khó có nhiều điểm 9,10
Kết thúc bài thi môn Toán của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội, các giáo viên bộ môn nhận định, đề không đánh đố, có câu hỏi tăng tính thực tế, đảm bảo sự phân hóa và không có nhiều học sinh đạt mức điểm 9, 10.
Thầy Trịnh Hoài Dương, giáo viên dạy Toán, Trường THCS Giảng Võ 2 , quận Ba Đình (Hà Nội) cho rằng, đề thi đã làm tốt yêu cầu phát triển tư duy, năng lực của học sinh.
Cũng như chương trình cũ, đề thi môn Toán có thời gian làm bài 120 phút nhưng đã thêm mạch kiến thức mới là xác suất, thống kê.
Đặc biệt, có câu hỏi không yêu cầu học sinh phải áp dụng hình thức giải toán cụ thể để làm bài mà cho phép các em có thể giải bằng bất kỳ cách nào, miễn ra đáp án đúng. Các câu hỏi tăng tính thực tế với ngôn ngữ rất đời thường trong cuộc sống như lợi nhuận trung bình, lỗ - lãi.

Thí sinh vui vẻ rời phòng thi sau khi hoàn thành bài thi môn Toán sáng 8/6. (ảnh: Như Ý)
Ngoài ra, đề cũng đã đảm bảo tính phân hóa học sinh . Đây là yếu tố rất quan trọng vì Hà Nội có số lượng học sinh đông, nhiều trường THPT tuyển sinh các mức điểm khác nhau nhưng đề phải phù hợp cho tất cả học sinh từ vùng trung tâm đến vùng ngoại thành, vùng khó khăn.
Thầy Nguyễn Bá Tuấn, giáo viên Trường THPT Chuyên Chu Văn An nhận định, đề thi khá nhẹ nhàng, thí sinh ra khỏi phòng thi vui vẻ, thoải mái, không bị áp lực. Các câu hỏi trong đề không quá chênh lệch về độ khó. Chỉ có duy nhất 1 câu khó về hình học, đòi hỏi học sinh phải có tư duy tốt, có sự sáng tạo mới có thể làm tốt.
Hay như ở câu 5, năm ngoái yêu cầu tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức, năm nay đã chuyển sang bài toán ứng dụng thực tế rất hay.
Nhiều thí sinh đạt 7,5 đến 8 điểm
Cô Phạm Thị Kim Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương cho rằng, điểm nổi bật trong đề thi Toán năm nay là đã đề cập đến nhiều vấn đề trong cuộc sống như: Việc di chuyển hàng ngày, giảm giá trong mua bán, sử dụng nước trong bể, hay chiến lược kinh doanh để đạt lợi nhuận cao nhất.
“Đó cũng là mục tiêu của Toán học theo Chương trình GDPT 2018 là đưa Toán học gắn liền với cuộc sống, học Toán để phục vụ cuộc sống. Với đề thi năm nay, tôi cho rằng phổ điểm của học sinh Hà Nội sẽ rơi khoảng từ 7,5 - 8 điểm và có thể cao hơn", cô Kim Huệ nhận định.
Còn thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên Toán của Hà Nội cho rằng, đề thi môn Toán năm 2025 - 2026 của Hà Nội thay đổi cấu trúc theo chương trình mới nhưng không có nhiều bất ngờ đối với thí sinh bởi đề bám sát chương trình và tương tự đề minh hoạ đã công bố trước đó.
Đề Toán không đánh đố, không tính toán phức tạp nhưng dài hơn các năm trước, tăng cường ứng dụng thực tế và đánh giá được năng lực của học sinh.
“Với đề thi này, học sinh trung bình có thể đạt 6.5 - 7.5 điểm, học sinh khá có thể đạt 7,5- 8 điểm, học sinh giỏi 8-9 điểm và mức điểm 9 - 10 cũng sẽ không có nhiều. Phổ điểm Toán năm nay sẽ thấp hơn năm trước từ 0.5 đến 1 điểm”- thầy Tùng dự đoán.
Sau khi kết thúc kỳ thi, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ bắt đầu chấm thi để công bố điểm và điểm chuẩn trong khoảng thời gian từ ngày 4-6/7.
Thí sinh cần phúc khảo cần nộp đơn từ ngày 4 - 10/7.
Ngày 10 -12/7, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học.