Câu đố tiếng Việt: "Con gà có lông gà, con mèo có lông mèo, vậy con gì có lông chẳng hề giống với tên gọi của nó" - nghĩ mãi mới ra!

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Con gì cũng có lông nhưng lại không phải động vật... có lông như gà hay mèo? Bật mí là đáp án có thể khiến bạn ngã ngửa đấy!

Nhiều lần vướng phải tranh cãi, Nhanh như chớp vẫn là một trong những game show ăn khách trên sóng truyền hình. Chương trình này có sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực và được Trường Giang, Hari Won dẫn dắt.

Sức hút của Nhanh như chớp còn ở những câu hỏi thay đổi liên tục, nhiều chủ đề, lĩnh vực khác nhau. Ngoài các câu hỏi test kiến thức bổ ích, chương trình này cũng là nơi sản sinh ra những câu hỏi mang tính đố vui, đố chữ. Fan của Nhanh như chớp vốn yêu thích các câu hỏi đố mẹo, đố vui và cả những câu hỏi thả thính. 

Chẳng hạn, "Chim gì không biết bay không biết đi", đáp án là... chim đồ chơi. "Con gì sinh ra đã ồn ào?" – Đáp án: Con La. "Biển nào nhỏ nhất?" – Đáp án: Biển số nhà, biển số xe. Hay một câu khác khiến dân tình ăn một quả lừa to tướng: "Con gì sinh ra đã được làm vua?" Đáp án chính là: CON CUA HOÀNG ĐẾ.

Một câu hỏi khác từng lên sóng Nhanh như chớp cũng đánh đố không kém. Mạc Văn Khoa là người trả lời câu hỏi này: 

Con gà có lông gà, con mèo có lông mèo, vậy con gì có lông chẳng hề giống với tên gọi của nó?

Câu đố tiếng Việt: "Con gà có lông gà, con mèo có lông mèo, vậy con gì có lông chẳng hề giống với tên gọi của nó" -  nghĩ mãi mới ra! - Ảnh 1.

Theo bạn, con gì mà "kỳ lạ" đến vậy? Đáp án chính là... CON MẮT.

Đôi mắt là một trong năm giác quan quan trọng, giúp con người quan sát hình ảnh và có phản ứng với môi trường xung quanh. Mắt dù cũng được gọi là con, cũng có lông mi và mi mắt nhưng lại không phải là lông như gà hay mèo. 

Chuyển động nhắm vào mở ra của mắt là nhờ cơ chế hoạt động của hai mi mắt, phản xạ nhắm mở này giúp mắt điều tiết tránh bị khô, nhiễm khuẩn khi tiếp xúc với khói, bụi, nước hàng ngày. Trên mi mắt cũng có lớp lông mi giúp bảo vệ mắt khỏi các dị vật: mí trên có lông mi dài cong, lông mi của mí dưới ít hơn và ngắn hơn. 

Dưới đây là một vài sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về đôi mắt:

- Một lần chớp mắt trung bình khoảng 1/10 giây.

- Khi bắt đầu một ngày mới phần lớn các bộ phận khác trên cơ thể cần một khoảng thời gian để có thể làm việc hết công suất, tuy nhiên mắt của bạn hoạt động 24/24.

- Mắt có thể nhanh chóng chữa lành các vết thương. Với sự chăm sóc thích hợp, chỉ mất khoảng 48 giờ để mắt chữa lành vết trầy xước trên giác mạc.

- Mắt đòi hỏi quan sát suốt cả ngày, vì thế khoảng một nửa bộ não của chúng ta tham gia vào công việc này.

- Các tế bào trong mắt có nhiều hình dạng khác nhau. Các tế bào dạng hình que cho phép nhìn thấy hình dạng, và các tế bào hình nón cho phép bạn nhìn thấy màu sắc.

- Đôi mắt dài khoảng 2.5 cm và nặng khoảng 7 gr.

- Trong tất cả các cơ trong cơ thể, các cơ kiểm soát đôi mắt là hoạt động nhiều nhất. Các cơ xung quanh mắt là cơ mạnh nhất, chúng mạnh hơn gấp 100 lần so với các cơ khác trong cơ thể.

- Chúng ta có thể nhận biết mọi vật ngay cả khi hình ảnh bị ngược. Vì mắt là một thấu kính đảo ngược, và não sẽ tự động đảo hình ảnh lại cho đúng chiều thực tế ngay cả khi bạn mang kính đảo ngược.

- Trong một số trường hợp phẫu thuật ghép giác mạc, người ta sử dụng giác mạc của cá mập để gắn cho người, vì giác mạc của người và cá mập có rất nhiều điểm tương đồng.

- Đôi mắt có thể phân biệt được 500 sắc thái khác nhau của màu xám.

- Tất cả trẻ mới sinh ra đều bị mù màu và con trai có nguy cơ mù màu lớn hơn con gái.

- Đồng tử chúng ta liên tục co giãn, và đặc biệt co giãn cao khi chúng ta thay đổi cảm xúc, ví dụ như sự giận dữ hay thích thú. Đồng tử mở to đến hơn 45% khi chúng ta nhìn người mình yêu.

- Chức năng chính của nước mắt là giữ cho mắt sạch, vì thế các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải tại sao chúng ta đổ nước mắt khi buồn.

- Đôi mắt chúng ta có thể nhận ra hơn 10 triệu màu sắc, tuy nhiên lại không thể nhận biết được tia cực tím và tia hồng ngoại.

Chia sẻ