Câu chuyện mua nhà của cô nhân viên tư vấn bảo hiểm, thu nhập tháng 20 triệu, chỉ mặc quần áo dưới 200k, trong vòng 5 năm mua được nhà Hà Nội

Giang Nguyễn,
Chia sẻ

Học xong ra trường, xác định ở lại thành phố lập nghiệp sẽ phải tự thân vận động nên cô gái này đã chọn tiết kiệm là phương châm sống, đặt mục tiêu mua nhà trước tuổi 30.

Khi độc thân, các cô gái thường thích mua sắm, sẵn sàng chi mạnh tay cho váy áo, những chuyến di chuyển, trải nghiệm cuộc sống bởi "thanh xuân chỉ có 1 lần".

Cô gái này lại khác, tuy vẫn có đam mê với váy áo, du lịch, song ưu tiên hàng đầu của cô lại là mua cho mình 1 căn hộ riêng.

Cô gái ấy là Trần Thi Ngà, sinh năm 1991, quê Thái Bình. Ngà học chuyên ngành tài chính kế toán. Ra trường cô xin làm nhân viên kế toán được 2 năm thì chuyển sang làm tư vấn viên bảo hiểm với mức thu nhập từ 15 đến 20 triệu một tháng.

Câu chuyện mua nhà của cô nhân viên tư vấn bảo hiểm, thu nhập tháng 20 triệu, chỉ mặc quần áo dưới 200k, trong vòng 5 năm mua được nhà Hà Nội - Ảnh 2.

Xác định ở lại thành phố lập nghiệp sẽ phải tự thân vận động nên Ngà đã chọn tiết kiệm là phương châm sống. Ảnh minh họa.

"Bản thân mình xuất thân tỉnh lẻ, bố mẹ không có điều kiện. Học xong ra trường, xác định ở lại thành phố lập nghiệp sẽ phải tự thân vận động nên mình đã chọn tiết kiệm là phương châm sống".

Ngà chia sẻ, bắt đầu đi làm lương khởi điểm của cô là 8 triệu, phải đi thuê trọ nhưng cô vẫn tiết kiệm được 50% tiền lương mỗi tháng. Càng về sau, khi đã có kinh nghiệm chi tiêu mua sắm, cô co dần mức chi tiêu xuống còn 30 % thu nhập hàng tháng.

"Mình luôn nghĩ cách tiết kiệm tối đa chi phí sinh hoạt của bản thân. Phòng trọ mình ở ghép cùng các bạn, tự đi chợ nấu nướng, nói không với quán xá. Đặc biệt quần áo mình luôn quy định không mua những bộ đồ quá 200k. Thường thì mình săn hàng giảm giá là chủ yếu. Còn lại cuối tuần có thời gian mình sẽ lang thang dạo bộ ở mấy khu mua sắm chợ đêm. Chịu khó chọn 1 chút mình vẫn lựa được những bộ váy áo như ý, giá siêu rẻ mà chất lượng đôi khi cũng không thua kém hàng trong shop".

Câu chuyện mua nhà của cô nhân viên tư vấn bảo hiểm, thu nhập tháng 20 triệu, chỉ mặc quần áo dưới 200k, trong vòng 5 năm mua được nhà Hà Nội - Ảnh 3.

Quần áo Ngà luôn quy định không mua những bộ đồ quá 200k.

Chi phí một tháng của Ngà như sau:

Tiền phòng, điện nước: 700k (ở ghép 1 phòng 3 người)

Tiền ăn: 1 triệu

Quần áo: 500k

Xăng xe đi lại: 300k

Sinh nhật, cưới hỏi: 1 triệu

Xem phim, đi chơi: 1 triệu

Tổng chi phí bình quân 1 tháng Ngà chi tiêu hết 4.5 triệu. 2 năm đầu tiên đi làm với mức lương 8 triệu, Ngà để ra được 150 triệu.

"Sống cảnh ở trọ, mình luôn khao khát có thể mua được nhà riêng để không phải sống cảnh suốt ngày nơm nớp lo bị đòi lại nhà vì bản thân mình ngại nhất phải chuyển chỗ ở. Với lại 'an cư lạc nghiệp', tuy bản thân là phụ nữ, chưa có gia đình nhưng mình vẫn muốn mua nhà xong rồi mới tính tới chuyện chồng con. Tự túc là hạnh phúc. Mình đặt quyết tâm sẽ mua được nhà trước năm 30 tuổi", Ngà kể.

Đến 2015, Ngà chuyển sang làm nhân viên tư vấn bảo hiểm với mức thu nhập giao động từ 15 đến 20 triệu/tháng. Dù thu nhập đã cao hơn nhiều nhưng Ngà vẫn giữ đúng quy tắc chi tiêu không vượt quá 30% thu nhập để có thể thực hiện mục tiêu đề ra. Một tháng bình quân cô chuyển thêm vào sổ tiết kiệm được khoảng 10 đến 14 triệu.

Câu chuyện mua nhà của cô nhân viên tư vấn bảo hiểm, thu nhập tháng 20 triệu, chỉ mặc quần áo dưới 200k, trong vòng 5 năm mua được nhà Hà Nội - Ảnh 5.

Ước mơ mua nhà đã thành hiện thực. Ảnh minh họa

Duy trì đều đặn mục tiêu tích lũy ấy, bước sang đầu năm 2020, khoản tiền tiết kiệm của Ngà đạt 920 triệu bao gồm cả gốc lẫn lãi. Lúc này Ngà bắt đầu thực hiện ước mơ mua nhà. "Qua một vài sàn giao dịch Bất động sản, mình tìm hiểu và quyết định mua căn hộ căn hộ dành cho người thu nhập thấp. Mình chọn mua về Hà Đông cho gần chỗ mình làm, giá thành ở đó cũng dễ chịu hơn. Sau cùng mình lấy căn hộ rộng 72m với giá 915 triệu vừa khít với khoản tiền tiết kiệm bản thân có nên mình hoàn toàn không phải vay mượn. Thời gian trước mắt, nội thất trong nhà hầu như chưa có, mình chỉ kê chiếc giường, tủ quần áo là những vật dụng mình đã có sẵn từ trước. Khi nào có điều kiện mình sẽ sắm sau", Ngà chia sẻ.

Chia sẻ