Câu chuyện bỏ học làm giàu của chàng trai luôn dẫn đầu về điểm số

Bảo Chi/VTC News,
Chia sẻ

Chàng trai trẻ hiện kiếm được 4.000 bảng (115 triệu VNĐ) mỗi tuần nhờ sự nhạy bén bẩm sinh trong kinh doanh.

Ở tuổi 21, Nathan Nazareth (Anh) có sự nghiệp thành công hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa nhờ quyết định vô cùng liều lĩnh. Cậu quyết định bỏ học khi nhận ra một lộ trình bình thường - tốt nghiệp đại học và đi làm công việc theo giờ hành chính - sẽ không giúp mình trở nên giàu có như mong muốn.

Hiện Nathan kiếm được mức thu nhập đáng mơ ước là 4.000 bảng mỗi tuần sau khi thử một số dự án kinh doanh.

Nhắc về quá trình học tập của mình, Nathan cho biết cậu luôn đạt điểm cao trong mọi môn học và bài kiểm tra, dù không dành nhiều thời gian vùi đầu vào sách vở. Cậu có hứng thú với kinh doanh, muốn bắt tay làm việc từ sớm và hiện có thể tận hưởng thành quả nhất định của mình.

Câu chuyện bỏ học làm giàu của chàng trai luôn dẫn đầu về điểm số - Ảnh 1.

Ban đầu, quyết định bỏ học đại học để khởi nghiệp của Nathan không được bố mẹ ủng hộ. Họ hoài nghi về con đường liều lĩnh này và thể hiện sự lo lắng.

Bố mẹ kỳ vọng tôi sẽ học tốt ở trường trung học, tiếp tục vào đại học, lấy bằng tốt nghiệp, kiếm một công việc ở công ty hoặc nghiên cứu học thuật. Dù cả cuộc đời tôi luôn vượt qua các môn học một cách dễ dàng, tôi không thực sự yêu thích việc theo đuổi các thành tích học tập. Trong thâm tâm, tôi biết mình quan tâm nhiều hơn đến việc kinh doanh ”, Nathan chia sẻ.

Nam sinh xuất sắc ngày đó tin rằng dù việc học có hợp với mình đến đâu, tiếp tục học lên cao cũng không thể khiến mình hạnh phúc. Theo thời gian, bố mẹ Nathan cũng dần dần chấp nhận lựa chọn của con trai.

Tôi biết sự phản đối của bố mẹ xuất phát từ tình yêu thương, bởi tỷ lệ thành công trong kinh doanh vốn không cao. Nhưng tôi không nghĩ bỏ học là lựa chọn sai lầm của mình, vì nó khiến tôi muốn cố gắng nhiều hơn nữa để chứng minh rằng mọi người đã sai ”, chàng trai 21 tuổi phân tích.

Theo cậu, sự liều lĩnh của mình đi kèm với rất nhiều rủi ro. Khả năng thất bại là điều mà các bậc phụ huynh sẽ luôn lo lắng và do đó mong con lựa chọn con đường an toàn hơn như tất cả mọi người.

Tuy nhiên, sự nhạy bén bẩm sinh trong kinh doanh khiến Nathan luôn bận rộn với các dự án thú vị, từ bán kẹo cho bạn học hay làm huấn luyện viên bóng đá khi còn ở độ tuổi thiếu niên.

Sau khi quyết định bỏ học vào năm 2019, Nathan tìm kiếm thông tin trên Internet về các cách kiếm tiền nhanh chóng, rồi bắt đầu thử sức ở các lĩnh vực như tiền điện tử và drop shipping (mô hình kinh doanh trực tiếp không cần bỏ vốn).

Cuối cùng, cậu quyết định tập trung vào marketing trên mạng xã hội, từ đó thành lập công ty của riêng mình, Outright E-commerce.

Với mỗi thành công nho nhỏ, tôi biết mình đã tiến gần hơn một bước tới mục tiêu, tương tự với mỗi lần thất bại. Vì vậy, tôi cứ tiếp tục từng bước một, kiên định với nó ”, Nathan nói.

Chàng trai cũng cho rằng đó là bí quyết thành công của mình - không dừng lại trước mỗi lần thất bại.

                                                                                                                       Nguồn: Mirror

Chia sẻ