Cậu bé 3 tuổi vô tư ôm ngực cô gái trẻ, thái độ của người mẹ khiến tất cả hành khách trên tàu điện ngầm ngán ngẩm

Hành động của cậu bé đã khiến nhiều người thấy khó chịu nhưng thái độ của người mẹ mới chính là tâm điểm của những chỉ trích, chê bai.
Vài ngày trước, trên internet xứ Trung lan truyền đoạn video ghi lại cảnh cậu bé độ tuổi mầm non vô tư ôm lấy ngực của một cô gái ngoại quốc. Nội dung trong đó cho thấy đứa trẻ đang đi tàu điện ngầm cùng mẹ. Sau khi ổn định chỗ ngồi, cậu bé liền buông tay mẹ và hướng sự chú ý tới cô gái xinh đẹp phía đối diện.

Cậu bé ôm lấy cô gái lạ trên tàu điện ngầm.
Đầu tiên, cậu chạy sang ngồi cạnh nhưng sau đó, những gì cậu bé 3 tuổi làm đã khiến cư dân mạng sửng sốt. Bàn tay của cậu bé từ từ chạm tới ngực của cô gái xa lạ kia và đặt ở đó, không chịu di chuyển nữa. Cậu vô tư ôm vòng một của người phụ nữ không quen biết ngay trên tàu điện ngầm!
May mắn, đây là một cô gái ngoại quốc nên khá cởi mở và không nổi cáu với cậu. Cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

Nhưng sau đó cậu bé vô tư chạm vào vòng một của cô gái lạ.
Tuy nhiên, phản ứng của người mẹ mới thật đáng trách. Chị vẫn giữ thái độ thản nhiên cho rằng "Con còn nhỏ có biết gì đâu" và tiếp tục tương tác với mọi người xung quanh.
Đoạn clip này sau khi được lan truyền đã khiến dân mạng bực mình chỉ trích thái độ của người mẹ. Cậu bé có thể quá nhỏ để hiểu được hành động của mình là không đúng mực, nhưng thái độ của người mẹ là sai lầm!

Đầu tiên, hãy giáo dục giới tính cho trẻ em ngay từ khi còn nhỏ
Trẻ em ở mọi lứa tuổi có cách hiểu khác nhau về giới tính. Chẳng hạn, khi trẻ đi học mẫu giáo, chúng chỉ tò mò tại sao trẻ em được sinh ra, tại sao bạn nam - bạn nữ lại phải đi vệ sinh riêng, cơ thể lại khác nhau... Thế nhưng càng lớn dần, trẻ sẽ càng hỏi những điều trái khoáy hơn, bắt đầu tò mò về những vấn đề tình yêu, tình dục.
Đối mặt với những vấn đề như vậy, cha mẹ không nên lảng tránh hay tìm cách giải thích sai lệch. Tốt nhất là nên dùng phương pháp đơn giản để nói cho con hiểu.
Giáo dục giới tính không chỉ là cách để trẻ bảo vệ bản thân mà còn tránh xâm phạm thân thể của người khác.
Thứ hai, dạy con nhận lỗi và có hình phạt thích đáng
Ở nơi công cộng, trẻ nhỏ đôi khi vì hiếu động hoặc chưa đủ nhận thức mà gây ra những rắc rối cho người khác. Thế nhưng, nhiều bậc cha mẹ lại luôn bênh con mình chằm chặp và cho rằng: "Chúng là trẻ con, biết gì đâu!".

Nhiều bậc cha mẹ viện vào cớ đó và bảo vệ con một cách mù quáng. Nhưng cách giáo dục sai lầm này sẽ tiếp nối cho những hành động sai lầm khác của trẻ. Cha mẹ cần giảng giải, phân tích để con hiểu rằng đâu là điều tốt cần phát huy và đâu là điều sai trái cần sửa chữa. Như thế, đứa trẻ sẽ không bị lặp lại lỗi lầm tương tự ở những lần sau.
Ngoài ra, khi con làm sai cha mẹ cũng nên đưa ra hình phạt phù hợp để trẻ biết sợ và không dám tái phạm. Lời nói và hành động của trẻ thể hiện được cách giáo dục của cha mẹ. Nếu không muốn bị mọi người chê cười, hãy "dạy con từ thuở còn thơ"!
Nguồn Sina