Câu chuyện cậu bé 12 tuổi bất ngờ bị người phụ nữ xinh đẹp mới quen dâm ô và bài học về giáo dục giới tính

An Nhiên,
Chia sẻ

Người phụ nữ đã tìm cách dụ dỗ cậu bé quan hệ tình cảm bất hợp pháp với mình. Thậm chí, cô còn dùng điện thoại di động để quay những cảnh âu yếm của cô và cậu bé rồi tung ảnh lên mạng xã hội.

Mới đây, truyền thông châu Á rúng động với thông tin một bà mẹ đơn thân Nhật đã lạm dụng tình dục một cậu bé 12 tuổi. Người phụ nữ này là mẹ đơn thân của 2 con nhỏ và tháng 9 năm ngoái cô đã quen bé trai thông qua một trò chơi online.

Sau khi gặp mặt trực tiếp, người phụ nữ đã tìm cách dụ dỗ cậu bé quan hệ tình cảm bất hợp pháp với mình. Thậm chí trong khoảng thời gian đó, cô còn dùng điện thoại di động để quay những cảnh âu yếm của cô và cậu bé rồi tung ảnh lên mạng xã hội.

Câu chuyện mẹ đơn thân người Nhật tấn công tình dục cậu bé 12 tuổi và 4 bài học về giáo dục giới tính bố mẹ nên dạy con - Ảnh 1.

Mẹ đơn thân người Nhật bị buộc tội lạm dụng tình dục bé trai 12 tuổi.

Theo cảnh sát điều tra, ngoài quan hệ với cậu bé 12 tuổi, người phụ nữ này còn có quan hệ tình cảm với một vài trẻ nam vị thành niên khác.

Hai đứa con cô khi biết chuyện đã rất tức giận và không chịu nổi hành vi xấu xa này của mẹ.

Qua sự việc nói trên, các bậc cha mẹ nên lưu ý, không chỉ có bé gái mà bé trai cũng trở thành "con mồi" cho những kẻ có sở thích ấu dâm. Và những kẻ ấu dâm không chỉ là nam giới mà còn có cả phụ nữ.

Trẻ em bị tấn công tình dục sẽ mang một vết thương tâm lý khó lành. Do đó, bố mẹ cần giáo dục giới tính sớm cho con để tránh trở thành nạn nhân lạm dụng tình dục.

1. Dạy trẻ về tình dục, giới tính từ nhỏ

Trong một buổi phỏng vấn trên đường phố Trung Quốc, khi được hỏi: "Bạn học hỏi các kiến thức về tình dục qua kênh nào?", 90% thanh thiếu niên tham gia phỏng vấn, trả lời là qua internet và tự tìm hiểu.

Câu trả lời cho thấy, tất cả những khúc mắc về tình dục, giới tính, trẻ đều tự tìm hiểu chứ không nhờ tới sự trợ giúp của bố mẹ.

Một cậu thiếu niên cảm thấy xấu hổ và khó chịu vì bộ phận sinh dục thường cương cứng. Một cô bé đến tuổi dậy thì, có kinh nguyệt và bị các bạn trêu nhạo khiến các bé thấy mất tự tin, thậm chí thấy mình rất bẩn thỉu. Những lúc như thế này, nếu các bé được bố mẹ trang bị kiến thức về giới tính, quan hệ tình dục một cách nghiêm túc từ lúc nhỏ sẽ không rơi vào trạng thái bối rối, xấu hổ nói trên.

2. Giáo dục giới tính nên được xem là nhiệm vụ quan trọng và không thể thiếu của phụ huynh

Đa số các bậc cha mẹ né tránh hoặc giải thích qua loa về giới tính, về quan hệ tình dục cho các con bởi ngại ngần, lo sẽ "tiêm nhiễm" vào đầu con những thứ chưa cần thiết ở độ tuổi thiếu niên, nhi đồng.

Nhưng chính tâm lý này của cha mẹ đã khiến con cái phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công tình dục rất cao.

Câu chuyện cậu bé 12 tuổi bất ngờ bị người phụ nữ xinh đẹp mới quen dâm ô và 4 bài học về giáo dục giới tính - Ảnh 3.

Cha mẹ nên nói cho con về tình dục một cách khoa học và hợp lý nhất, đó là hành vi chỉ nên diễn ra giữa hai người thực sự yêu thương nhau, đã trưởng thành, đủ để chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Không nên vì bốc đồng, vì tò mò mà quan hệ tình dục khi còn ở tuổi đi học và chưa tự lo được cho bản thân mình.

Quan trọng hơn, cha mẹ nên giáo dục con cách quan hệ tình dục an toàn, biết cách sử dụng bao cao su để tránh mang thai ngoài ý muốn và bệnh lây truyền qua đường tình dục.

3. Cha mẹ dạy con biết kiểm soát ham muốn

Ngoài các kiến thức giới tính nói trên, cha mẹ nên đánh vào tâm lý tự tôn để khuyên con: 

"Là một người đàn ông, điều quan trọng nhất là phải có lý trí và nhất là trong chuyện tình cảm không nên bốc đồng, biết kiểm soát bản thân".

Còn với con gái, bạn nên nói cho con hậu quả của việc mang thai sớm, phá thai, làm mẹ khi con đi học… Ngoài ra, cha mẹ cũng nên dạy con cách phòng tránh trở thành nạn nhân của ấu dâm như không cho người lạ sờ vào cơ thể, đặc biệt những bộ phận kín.

Theo Sohu

Chia sẻ