Cập nhật: Việt Nam đã điều trị khỏi cho 169 bệnh nhân mắc COVID-19, thêm một cặp vợ chồng người Anh hồi phục

DTH,
Chia sẻ

Tính đến 17h00 ngày 14/4/2020, cả nước đã có tổng cộng 169 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Việt Nam đã trị khỏi 169 bệnh nhân mắc COVID-19

Tính đến 17h00 ngày 14/4/2020, Tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 01 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa khu vưc Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh được công bố khỏi bệnh.

Như vậy, cả nước đã có tổng cộng 169 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. 

BN 146: Bệnh nhân nữ, 17 tuổi, quốc tịch Việt Nam

- Ngày vào viện: 23/3/2020

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 7/4/2020; lần 2 vào ngày 9/4/2020 và lần 3 vào ngày 12/4/2020.

Trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Thêm một cặp vợ chồng người Anh được điều trị khỏi COVID-19

Theo thông tin từ BV Bệnh nhiệt đới Trung ương, đến chiều ngày 14/4, bệnh viện đã điều trị khỏi cho một cặp vợ chồng người Anh.

BN 26 (người Anh, 69 tuổi), có tiền sử tai biến mạch não, liệt nửa người. Ông được cho thở máy 14 ngày, nay mới hồi phục, sẽ chuyển từ khoa Hồi sức Tích cực sang khu vực dành cho bệnh nhân nhẹ hơn để theo dõi, cùng với người vợ xuất viện trước đó. Hai người đến Việt Nam trên chuyến VN54 ngày 2/3, khi đang ở Lào Cai thì phát hiện dương tính nCoV, được đưa về Hà Nội điều trị.

"Dịch bệnh đã phá hỏng kỳ nghỉ của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã được y bác sĩ Việt Nam cứu sống. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều", người vợ chia sẻ.

Vợ của BN 26 cũng đã được các bác sĩ BV Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị khỏi và xuất viện vào ngày 30/3.

Cập nhật: Việt Nam đã điều trị khỏi 169 bệnh nhân mắc COVID-19, thêm một cặp vợ chồng người Anh hồi phục - Ảnh 1.

Cập nhật: Việt Nam đã điều trị khỏi 169 bệnh nhân mắc COVID-19, thêm một cặp vợ chồng người Anh hồi phục - Ảnh 2.

Vợ chồng bệnh nhân số 26 hạnh phúc ra viện. Ảnh: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Trước đó 22h đêm 13/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng đã điều trị khỏi một cặp vợ chồng người Anh khác.

Bệnh nhân ra viện là bệnh nhân số 28, tên là Dixong John Garth, 74 tuổi, quốc tịch Anh.

Vợ bệnh nhân, bà Shan Coralie Barker, 67 tuổi (bệnh nhân số 24) trước đó đã được công bố khỏi bệnh ngày 2/4. Sau khi khỏi bệnh, bà luôn ở bệnh viện vừa để cách ly, theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày sau khi ra viện, vừa chờ đợi chồng khỏi bệnh.

Cập nhật: Việt Nam đã điều trị khỏi 169 bệnh nhân mắc COVID-19, thêm một cặp vợ chồng người Anh hồi phục - Ảnh 3.

Vợ chồng bệnh nhân số 28 xúc động trước giờ ra viện. Ảnh: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.



Chia sẻ