Cập nhật dịch Covid-19: Tình hình dịch bệnh tại châu Âu đã có những diễn biến khả quan, Singapore tiếp tục có số ca mắc bệnh cao nhất tại Đông Nam Á

X.T,
Chia sẻ

Cho tới nay, dịch Covid-19 đã lan rộng ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số bệnh nhân phục hồi là 646.248 ca, vẫn còn 56.763 bệnh nhân nghiêm trọng cần chăm sóc đặc biệt.

Sáng 21/4, Việt Nam bước vào ngày thứ 5 liên tiếp không có ca mắc mới COVID-19. Số ca nhiễm hiện tại là 268, trong đó có 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7% và 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 75.799 người.

Trong vòng 24h qua, thế giới đã ghi nhận thêm 73.116 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 5.339 người tử vong. Tổng số ca mắc bệnh COVID-19 trên toàn cầu vượt 2.479.691 người, trên 164.930 ca tử vong. Số ca bệnh nhân đã hồi phục là 624.911, trong khi đó vẫn còn 54.225 trường hợp nghiêm trọng cần chăm sóc đặc biệt.

Cập nhật dịch Covid-19:  - Ảnh 1.

Một y tá nói chuyện với một cư dân tại nhà chăm sóc Wren Hall ở Nottingham. (Ảnh AP / Frank Augstein)

Cho tới nay, dịch Covid-19 đã lan rộng ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số bệnh nhân phục hồi là 646.248 ca, vẫn còn 56.763 bệnh nhân nghiêm trọng cần chăm sóc đặc biệt.

Châu Mỹ: 937.882 người dương tính với SARS-CoV-2 và 49.512 người tử vong

Trong vòng 24h qua, châu Mỹ chứng kiến số người nhiễm mới là 35.547 và tử vong mới liên quan đến dịch bệnh COVID-19 là 2.326 người, giảm so với ngày hôm qua.

Mỹ ghi nhận gần 2.000 người chết do Covid-19 trong một ngày, số người chết lên tới hơn 42.000

Số người chết do Covid-19 tại Mỹ - quốc gia có nhiều người thiệt mạng nhất trong đại dịch - đã tăng 1.939 trong 24 giờ qua đưa tổng số người tử vong lên tới 42,514 người. Quốc gia này cũng đã ghi nhận hơn 792.759 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19 kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, thêm 28.123 trường hợp mới trong ngày hôm qua.

New York là tâm điểm của đại dịch tại Mỹ và phải chịu đựng một sự khủng hoảng tồi tệ nhất từ trước đến nay. Thống đốc New York Andrew Cuomo tuyên bố hôm thứ Hai rằng 478 cái chết đã được ghi nhận trong 24 giờ trước đó, nâng tổng số ca tử vong lên 14.347 trường hợp. Trước đó, Thống đốc New York Andrew Cuôm nhận định số liệu cho thấy bang này đã qua đỉnh dịch, nhưng cảnh báo người dân phải hết sức cẩn trọng. Kể từ ngày 20/4, New York sẽ xét nghiệm kháng thể chống virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19 cho 3.000 người được lựa chọn ngẫu nhiên để phục vụ mục đích cân nhắc thời điểm mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế của bang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm thứ Hai, ông đã làm việc với các thống đốc bang để đảm bảo rằng họ có đủ nguồn lực cần thiết nhằm tăng cường xét nghiệm COvid-19 và nói thêm rằng ông Cuomo sẽ đến Nhà Trắng để thảo luận về phản ứng với đại dịch. Còn tại một cuộc họp ngắn tại Nhà Trắng, ông Trump kêu gọi người Mỹ tiếp tục nỗ lực thực hiện giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, ngay cả khi có những người yêu cầu chấm dứt cách ly bắt buộc và nhanh chóng mở cửa nền kinh tế.

Cập nhật dịch Covid-19:  - Ảnh 2.

Các cơ quan được chuyển đến một chiếc xe tải làm lạnh phục vụ như một nhà xác tạm thời ở New York, trọng tâm chính của sự bùng phát ở Mỹ. (Ảnh: AFP / Bryan Smith)

Tổng thống Brazil, Jair Bolsonaro, cho biết hôm thứ Hai, ông hy vọng đây sẽ là tuần cuối cùng áp dụng biện pháp ở nhà để cố gắng làm chậm sự lây lan của Covid-19

Ông Bolsonaro là một trong số ít các nhà lãnh đạo toàn cầu đã công khai chống lại các biện pháp phong tỏa để chống lại dịch Covid-19. Ông đã khẳng định rằng những rủi ro kinh tế của việc đóng cửa nền kinh tế Brazil lớn hơn những nguy cơ gây ra bởi dịch bệnh này.

Với sự bùng phát Covid-19 tại Brazil dường như chậm hơn một vài tuần so với các nước châu Âu và Hoa Kỳ, nhiều khả năng các thống đốc của Brazil sẽ chấm dứt các biện pháp ở nhà trong tuần này như tổng thống muốn.

Bộ trưởng Y tế Peru Víctor Zamora ngày 20/4 cho biết, Peru sẽ tiếp tục thực hiện biện pháp giãn cách xã hội sau khi tình trạng khẩn cấp quốc gia được Chính phủ nước này ban bố nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 kết thúc vào ngày 26/4.

Theo số liệu thống kê, Brazil có 40.743 người dương tính với SARS-CoV-2 và 2.587 hngw[ì tử vong.

Châu Âu: 1.113.096 trường hợp mắc Covid-19 và 104.491 ca tử vong, hơn 321.521 bệnh nhân đã phục hồi

Trong 24 giờ qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại châu Âu đã có những diễn biến khả quan. châu Âu ghi nhận một sự giảm nhẹ số ca mắc Covid-19. Cụ thể, châu lục này báo cáo thêm 23.840 trường hợp mới mắc Covid-19 và 2.655 ca tử vong mới.

Số người chết do Covid-19 ở Anh tăng thêm 449 - mức tăng hàng ngày thấp nhất trong 2 tuần

Theo số liệu của Bộ y tế cho thấy vào thứ Hai (20 tháng Tư), tổng cộng 16.509 người đã tử vong vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ở Anh đã chết, tăng 449 người - mức tăng hàng ngày thấp nhất trong hai tuần.

Anh hiện là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch COVID-19 toàn cầu với 124.743 người dương tính với virus SARS-CoV-2 gây nên dịch bệnh này.

Thủ tướng Boris Johnson đã phải nhập viện một tuần vì căn bệnh này và vẫn đang trong quá trình hồi phục. Nước Anh đã thực hiện việc phong tỏa vào cuối tháng 3 - muộn hơn các nước châu Âu khác. Theo đó, mọi người được khuyên ở trong nhà trừ khi tập thể dục hàng ngày và mua nhu yếu phẩm. Nước này tuyên bố việc dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội tại nước này sẽ chỉ được thực hiện, khi đảm bảo chắc chắn rằng điều này sẽ không dẫn tới đợt bùng phát đại dịch COVID-19 thứ hai.

Cập nhật dịch Covid-19:  - Ảnh 3.

Nhân viên từ bệnh viện La Paz vỗ tay sau một phút im lặng để nhớ Joaquin Diaz, trưởng khoa phẫu thuật của bệnh viện đã chết vì COVID-19, trong bối cảnh COVID-19 bùng phát ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 20 tháng 4 năm 2020. (Ảnh : REUTERS / Susana Vera)

Italy chứng kiến một sự phát triển tích cực mới

Italy đã báo cáo lần giảm đầu tiên vào Thứ Hai (20 tháng Tư) về số người có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 kể từ khi ca dương tính đầu tiên được ghi nhận vào tháng Hai. Những người được điều trị chăm sóc tích cực cũng giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng tại khi quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của châu Âu này.

Dịch vụ bảo vệ dân sự cho biết 108.237 người đang được điều trị tại bệnh viện hoặc đang hồi phục tại nhà sau khi xét nghiệm dương tính - ít hơn 20 so với tổng số báo cáo vào Chủ nhật.

Italy hiện vẫn là quốc gia có số ca tử vong do Covid-19 cao thứ hai sau Mỹ, với 24.114 sinh mạng đã bị dịch bệnh cướp đi, trong tổng số 181.228 người mắc bệnh. Đường cong dịch tại Italy đang được làm phẳng dần và nước này đang áp dụng một số nới lỏng nhằm từng bước khôi phục lại nền kinh tế xã hội.

Tây Ban Nha có 200.000 người mắc bệnh

Sự lây lan của Covid-19 mới ở Tây Ban Nha dường như đang chậm lại mặc dù hơn 200.000 người đã bị nhiễm bệnh, các quan chức cho biết hôm thứ Hai, khi Ngân hàng Tây Ban Nha đưa ra dự báo sự ảnh hưởng kinh tế ở mức độ nghiêm trọng trên diện rộng.

Với 200.210 ca nhiễm được ghi nhận, Tây Ban Nha chỉ đứng sau Hoa Kỳ về các trường hợp được xác nhận mắc bệnh, theo dữ liệu của Reuters. Số người chết tích lũy do dịch bệnh đã tăng lên 20.852 vào thứ Hai, thêm 399 trường hợp tử vong đã được ghi nhận trong 24 giờ trước.

Tây Ban Nha đã áp đặt một trong những chế độ phong tỏa chặt nhất ở châu Âu để giúp kiềm chế tỷ lệ lây nhiễm và số người chết hàng ngày, mặc dù điều này đã dẫn đến sự gián đoạn đối với nền kinh tế.

Cập nhật dịch Covid-19:  - Ảnh 5.

Một số khu vực đã thực hiện bước tăng dần của việc mở các hiệu sách để xem các biện pháp phân tán xã hội có thể được áp dụng một cách an toàn như thế nào. AFP / Andreas

Pháp trở thành quốc gia thứ tư có hơn số 20.000 ca tử vong do Covid-19

Hôm thứ Hai, Pháp đã chính thức đăng ký hơn 20.000 trường hợp tử vong do nhiễm Covid-19, trở thành quốc gia thứ tư vượt qua ngưỡng đó sau Italy, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Tốc độ gia tăng tử vong lại tăng lên sau nhiều ngày chậm lại.

Nhưng số người được chăm sóc đặc biệt đã giảm trong ngày thứ 12 liên tiếp, cho thấy việc phong tỏa quốc gia diễn ra cách đây hơn một tháng đang có tác dụng tích cực trong việc ngăn chặn căn bệnh này.

Tới 6h sáng 21/4 (theo giờ VN), số ca tử vong do bệnh Covid-19 tại Pháp đã lên tới ít nhất 20.265 trường hợp, tổng số ca mắc bệnh là 155.383 người.

Đức: Nới lỏng hạn chế nhưng không chủ quan

Ngày 20/4, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi người dân cần thận trọng và chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, đồng thời cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm này bùng phát trở lại. Bà Merkel cũng nhấn mạnh vấn đề quan trọng hiện nay là cần theo dõi sát tình hình các ca nhiễm trong hai tuần tới ở Đức liệu có tiếp tục tăng sau khi chính phủ liên bang nới lỏng một số quy định hạn chế hay không.

Hiện tại, Đức ghi nhận 147.065 trường hợp mắc Covid-19 và 4.862 ca tử vong.

Cập nhật dịch Covid-19:  - Ảnh 6.

Một người đàn ông, đeo mặt nạ bảo vệ, đi ngang qua những người xếp hàng bên ngoài cửa hàng tạp hóa Biocoop ở Fontenay-sous-Bois. REUTERS / Charles Platiau

Châu Á: 395.657 trường hợp mắc bệnh và 15.105 ca tử vong liên quan đến Covid-19, hơn 186.195 người đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, châu Á chứng kiến thêm 12.500 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2 và 319 ca tử vong mới do virus này.

Hồng Kông báo cáo không có trường hợp mắc Covid-19 mới

Lần đầu tiên kể từ đầu tháng 3, Hồng Kông đã ghi nhận không có trường hợp mới nào dương tính với SARS-CoV-2 vào thứ Hai (20 tháng Tư). Người dân tại đây đã được kêu gọi duy trì các biện pháp vệ sinh xã hội nghiêm ngặt và tránh đi lại không cần thiết. Cho tới hiện tại, Hồng Kông xác nhận có 1.026 trường hợp mắc bệnh và 4 trường hợp tử vong kể từ khi dịch bắt đầu vào tháng Giêng. Ngày hôm trước không có trường hợp nào được ghi nhận là ngày 5 tháng 3.

Hàn Quốc yêu cầu người dân không được mất cảnh giác vì dịch có thể trở lại

Giám đốc Trung tâm Phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc, bà Jung Eun-kyeong yêu cầu giới chức và người dân nước này không được mất cảnh giác cho đến khi phát triển được vắc-xin và bào chế được thuốc điều trị Covid-19 hiệu quả. Theo bà Jung, dịch Covid-19 khá thất thường và không khí lạnh thường tạo môi trường thuận lợi cho virus phát triển, vậy nên dịch có thể bùng phát trở lại vào mùa đông tới.

Hiện tại, Hàn Quốc ghi nhận 10.674 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 236 người tử vong. Số ca bình phục là 8.114 bệnh nhân.

Singapore có số ca mắc bệnh mới tăng kỉ lục

Singapore đã báo cáo số ca mới mắc Covid-19 trong ngày hôm qua là 1.426 - mức tăng cao kỷ lục, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại quốc gia này lên 8.014. Như vậy, Singapore tiếp tục có số ca mắc cao nhất tại Đông Nam Á sau khi vượt Indonesia và Malaysia vào ngày 19/4. Giới chức Singapore thừa nhận số ca nhiễm sẽ còn tăng mạnh trong những ngày tới do nước này đang triển khai xét nghiệm diện rộng.

Đại đa số các trường hợp mới - 1.369 - là những người có giấy phép lao động sống trong ký túc xá công nhân nước ngoài, theo cập nhật của Bộ Y tế (MOH) vào tối thứ Hai. Hầu hết trong số họ bị bệnh nhẹ và đang được theo dõi tại các cơ sở cách ly cộng đồng hoặc phường nói chung. Không ai trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Cập nhật dịch Covid-19:  - Ảnh 7.

Cư dân xếp hàng để lấy thức ăn tại ký túc xá công nhân nước ngoài Tuas South vào ngày 19 tháng 4 năm 2020. (Ảnh: AFP / Roslan Rahman)

Malaysia công bố mức tăng hàng ngày thấp kỷ lục

Kể từ khi thi hành lệnh kiểm soát chuyển động (MCO), ngày 20/4, Malaysia đã công bố số ca tăng hàng ngày thấp nhất với 36 ca. Bộ Y tế cho biết họ hy vọng sẽ có số ca bệnh chỉ ở mức "một chữ số" trong một tuần.

Trong một cuộc họp báo, Tổng giám đốc Bộ Y tế Noor Hisham Abdullah nói: "Cuộc chiến này vẫn chưa giành được phần thắng".

Tính đến ngày thứ Hai, Malaysia chỉ ghi nhận 36 trường hợp COVID-19 dương tính mới và không có trường hợp tử vong mới. Như vậy, tổng số người nhiễm bệnh tại Malaysia là 5.425 và 89 người tử vong.

Châu Phi: 24.171 trường hợp mắc bệnh và 1.164 ca tử vong liên quan đến Covid-19, hơn 6.451 người đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, châu Phi chứng kiến thêm 1.205 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2 và 39 ca tử vong mới do virus này.

Theo Reuters, Channelnewasia

Chia sẻ