Cấp cứu kịp thời bé 6 tháng tuổi bị hóc xúc xích

P.V,
Chia sẻ

Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) vừa cấp cứu kịp thời bé gái 6 tháng tuổi bị hóc xúc xích gây tắc đường thở, nguy hiểm tính mạng.

Cấp cứu kịp thời bé 6 tháng tuổi bị hóc xúc xích - Ảnh 1.

Theo chia sẻ của gia đình, sau khi ăn xúc xích, bé đột ngột xuất hiện các biểu hiện như: ho sặc sụa, khò khè, xuất tiết đờm, tím tái dần. Ngay sau đó, bé được người nhà sơ cứu nhưng không hiệu quả, bé được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy.

Nhận định đây là một trường hợp dị vật đường thở kíp trực Khoa Nhi đã khẩn cấp thực hiện ngay thực hiện ngay thủ thuật. Sau khoảng 1 phút, đã đẩy được dị vật là miếng xúc xích dài khoảng 1cm khỏi đường thở.

Sau đó, bé được thở oxy, hút đờm xuất tiết, theo dõi đến khi ổn định cho chụp phổi đánh giá sức khỏe.

Theo các bác sĩ, dị vật đường thở kích thước lớn ví dụ xúc xích, thạch... có thể gây suy hô hấp cấp, thiếu oxy não, nặng có thể tử vong. Các dị vật kích thước nhỏ như các loại hạt (lạc, đỗ, hạt na…) khi xâm nhập vào đường hô hấp nếu không được phát hiện và lấy ra kịp thời có thể gây viêm phổi tái diễn nhiều lần.

Do đó, để đề phòng dị vật đường thở, bên cạnh việc thường xuyên quan sát trẻ, cha mẹ cần chú ý không đeo trên người và không cho trẻ chơi các vòng hạt, vật sắc nhọn và các loại đồ chơi hình dáng tròn nhỏ, cần loại bỏ hạt trước khi cho trẻ ăn các loại quả có hạt. Với trẻ lớn, cần giáo dục trẻ khi ăn không nên chơi đùa.

Chia sẻ