Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Nguyên Trưởng khoa Nhi – bệnh viện Bạch Mai) hóc dị vật thường xảy ra đối với trẻ nhỏ và nhiều trường hợp trẻ tử vong vì cha mẹ không biết sơ cứu.
Nha sĩ cho rằng bé nuốt răng vào đường tiêu hóa nên cho về. Sau đó, bé bị ho nặng, rồi chụp phim thì phát hiện dị vật nên gia đình tức tốc đưa bé từ Hậu Giang đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP HCM).
Sau nhiều lần đi khám tại bệnh viện địa phương, bác sĩ kê đơn điều trị viêm mũi nhưng tình trạng của bệnh nhi không cải thiện.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo các bố mẹ cần nhắc nhở con tuyệt đối không được vừa ăn vừa chạy nhảy, chơi đùa.
Thông tin từ khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, tại đây, bé trai 22 tháng tuổi bị hóc dị vật đã được cấp cứu bằng thủ thuật Heimlich.
Bé trai khò khè cả tuần lễ nhưng nguời nhà cứ tưởng bị sặc ổi khi chơi đùa cùng bà. Khi đến bệnh viện được bác sĩ thăm khám và lấy ra dị vật khiến ai cũng hoảng hồn.
Ngày 20/8/2019, khoa Cấp cứu – Trung tâm Sản Nhi tiếp nhận trường hợp bé Nguyễn G.B. (37 tháng, trú tại Tp. Việt Trì, Phú Thọ) vào viện trong tình trạng hốt hoảng, buồn nôn, nôn khan.
Đến bác sĩ cũng không ngờ được cách mà chiếc răng biến mất lại có thể "dị" đến như vậy.
Đưa con đến bệnh viện cấp cứu khi đã ngưng tim ngưng thở, người nhà của bé khẳng định con đã bị hóc hạt đậu phộng nhưng sự thật lại hoàn toàn khác.
Người thân cho rằng bé khó thở do viêm phế quản, nhiều ngày sau vào viện bác sĩ phát hiện có con đỉa ký sinh trong đường thở bệnh nhi.