Cảnh sống chật chội, tạm bợ của các hộ dân trong diện di dời khỏi phố cổ Hà Nội

Đào Đạt - Viên Minh/VTC NEWS,
Chia sẻ

Dù sống trong những căn hộ chật chội chưa đến 20m² nhưng nhiều người dân phố cổ Hồ Gươm vẫn trăn trở, lo lắng về cuộc sống mưu sinh khi di dời đến nơi ở mới.

Cảnh sống chật chội, tạm bợ của các hộ dân trong diện di dời khỏi phố cổ Hà Nội - Ảnh 1.

UBND TP Hà Nội vừa thống nhất nghiên cứu phương án kiến trúc tại khu vực phía đông Hồ Gươm theo hướng trở thành khu quảng trường - công viên đặc biệt.

Cảnh sống chật chội, tạm bợ của các hộ dân trong diện di dời khỏi phố cổ Hà Nội - Ảnh 2.

Khu vực nghiên cứu mở rộng không gian công cộng phía đông Hồ Gươm rộng hơn 20.000m², có khoảng 10 trụ sở cơ quan và 40 hộ dân. Thành phố đã thống nhất xây dựng cơ chế, chính sách giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí tạm cư cho các tổ chức, hộ gia đình trong phạm vi dự án đầu tư.

Cảnh sống chật chội, tạm bợ của các hộ dân trong diện di dời khỏi phố cổ Hà Nội - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, phần lớn các hộ dân trong khu vực dự án đều đang kinh doanh buôn bán.

Cảnh sống chật chội, tạm bợ của các hộ dân trong diện di dời khỏi phố cổ Hà Nội - Ảnh 4.

Vỉa hè khu vực này được nhiều hộ tận dụng để bán nước, quán ăn phục vụ người dân, du khách.

Cảnh sống chật chội, tạm bợ của các hộ dân trong diện di dời khỏi phố cổ Hà Nội - Ảnh 5.

Con ngõ nhỏ rộng chưa đến 1m ở số 61 phố Đinh Tiên Hoàng, là lối đi chung của gần 20 hộ dân. Nhà cửa chật chội, hầu hết các hộ gia đình phải dùng chung nhà vệ sinh.

Cảnh sống chật chội, tạm bợ của các hộ dân trong diện di dời khỏi phố cổ Hà Nội - Ảnh 6.

Gia đình bà Lê Loan Oanh gồm 4 thành viên, sinh sống hơn 40 năm trong căn hộ gần 20m² ở tầng 2 ngõ 61 phố Đinh Tiên Hoàng. Căn hộ chật chội, tối tăm không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng sống mà còn gây khó khăn trong việc sắp xếp đồ đạc.

Cảnh sống chật chội, tạm bợ của các hộ dân trong diện di dời khỏi phố cổ Hà Nội - Ảnh 7.

Cảnh sống chật chội, tạm bợ của các hộ dân trong diện di dời khỏi phố cổ Hà Nội - Ảnh 8.

Cảnh sống chật chội, tạm bợ của các hộ dân trong diện di dời khỏi phố cổ Hà Nội - Ảnh 9.

Cảnh sống chật chội, tạm bợ của các hộ dân trong diện di dời khỏi phố cổ Hà Nội - Ảnh 10.

Để lên xuống căn gác lửng trên tầng 2, gia đình bà Oanh lắp cầu thang nhôm nhỏ gọn, dễ tháo lắp để tối ưu không gian.

Cảnh sống chật chội, tạm bợ của các hộ dân trong diện di dời khỏi phố cổ Hà Nội - Ảnh 11.

Căn nhà chật hẹp, xuống cấp, mọi góc nhỏ đều được tận dụng triệt để.

Cảnh sống chật chội, tạm bợ của các hộ dân trong diện di dời khỏi phố cổ Hà Nội - Ảnh 12.

Người phụ nữ chia sẻ, dù tiếc nuối ngôi nhà gắn bó với nhiều kỷ niệm, bà vẫn hoàn toàn ủng hộ chủ trương di dời của thành phố. Bà hiểu rằng phố cổ không thể mãi gánh chịu mật độ dân cư đông đúc như hiện tại, khi những con ngõ chật hẹp, nhà cửa xuống cấp và hạ tầng ngày càng quá tải. Tuy nhiên, điều khiến bà trăn trở nhất là việc mưu sinh tại nơi ở mới (dự kiến thuộc huyện Đông Anh).

Cảnh sống chật chội, tạm bợ của các hộ dân trong diện di dời khỏi phố cổ Hà Nội - Ảnh 13.

"Tôi sống ở đây quen rồi, nhưng cũng phải nghĩ cho tương lai của các con, các cháu mình. Nhà nước cho di dời đến chỗ mới rộng rãi hơn, có đủ tiện nghi thì tốt cho con cháu mình sau này", bà Oanh nói.

Cảnh sống chật chội, tạm bợ của các hộ dân trong diện di dời khỏi phố cổ Hà Nội - Ảnh 14.

Cảnh sống chật chội, tạm bợ của các hộ dân trong diện di dời khỏi phố cổ Hà Nội - Ảnh 15.

"Ở phố cổ, tôi quen với việc bán đồ chơi, các mặt hàng ăn uống... cho khách du lịch và người dân quanh khu vực. Nhờ vị trí thuận lợi nên khách lúc nào cũng đông, thu nhập đủ để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, khi rời đi, tôi lo rằng khách hàng sẽ không còn, việc kinh doanh cũng khó duy trì", bà Oanh lo lắng.

Cảnh sống chật chội, tạm bợ của các hộ dân trong diện di dời khỏi phố cổ Hà Nội - Ảnh 16.

Không chỉ bà Oanh, nhiều người dân sinh sống trong ngõ 61 phố Đinh Tiên Hoàng cũng đồng tình với việc giãn dân, vì họ hiểu rằng đó là bước đi cần thiết để Hà Nội phát triển bền vững. Điều người dân phố cổ mong muốn là chính quyền có phương án hợp lý, đảm bảo cho họ có cuộc sống tốt hơn sau khi di dời.

Cảnh sống chật chội, tạm bợ của các hộ dân trong diện di dời khỏi phố cổ Hà Nội - Ảnh 17.

"Tôi yêu nơi này, nhưng cũng sẵn sàng hy sinh vì một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và thế hệ sau. Dù ở đâu, ký ức về phố cổ vẫn mãi là một phần trong trái tim tôi cũng như mọi người sinh sống tại đây", ông Tạ Khắc Hải (82 tuổi) chia sẻ.

Cảnh sống chật chội, tạm bợ của các hộ dân trong diện di dời khỏi phố cổ Hà Nội - Ảnh 18.

Ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng không chỉ là nơi sinh sống của nhiều hộ gia đình mà còn gắn liền với Phở Thìn – thương hiệu phở nổi tiếng của Hà Nội. Nằm ngay sát Hồ Gươm, quán phở này đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân Thủ đô và du khách trong, ngoài nước.

Cảnh sống chật chội, tạm bợ của các hộ dân trong diện di dời khỏi phố cổ Hà Nội - Ảnh 19.

Quán phở chiếm gần một nửa mặt ngõ, do diện tích hạn chế nên chủ quán thuê thêm căn hộ phía trong làm khu vực phục vụ khách. Theo chia sẻ của nhân viên tại đây, việc di dời Phở Thìn không phải là một mất mát, mà là sự thay đổi cần thiết để Hà Nội phát triển hài hòa hơn, vừa hiện đại hóa vừa giữ gìn những giá trị cốt lõi.

Cảnh sống chật chội, tạm bợ của các hộ dân trong diện di dời khỏi phố cổ Hà Nội - Ảnh 20.

"Chúng tôi cũng mới biết thông tin khu vực này sắp phải di dời để phục vụ dự án cải tạo không gian công cộng. Dù không còn ở địa điểm cũ trên phố Đinh Tiên Hoàng, nhưng Phở Thìn hoàn toàn có thể tiếp tục phục vụ thực khách ở một không gian mới rộng rãi hơn, hiện đại hơn. Quan trọng nhất, hương vị phở truyền thống vẫn được giữ nguyên, để dù ở đâu, thực khách vẫn có thể tìm lại được nét đặc trưng của món ăn này", một nhân viên tại quán nói.

Cảnh sống chật chội, tạm bợ của các hộ dân trong diện di dời khỏi phố cổ Hà Nội - Ảnh 21.

Ngoài 40 hộ dân nằm trong diện quy hoạch, UBND TP Hà Nội cũng dự kiến di dời nhiều trụ sở, cơ quan sát hồ Gươm gồm: Sở Văn hóa và Thể thao, Viện Văn học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Chi cục Dân số Hà Nội, Hội Người mù Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Khách sạn Điện lực, Trụ sở tiếp công dân thành phố, Điện lực Hoàn Kiếm, trụ sở Văn phòng Kho bạc Nhà nước.

Cảnh sống chật chội, tạm bợ của các hộ dân trong diện di dời khỏi phố cổ Hà Nội - Ảnh 22.

Cùng với việc nghiên cứu quy hoạch, cải tạo khu vực phía đông Hồ Gươm thành khu quảng trường - công viên đặc biệt, thành phố cũng lập đồ án thiết kế đô thị riêng khu vực bắc Hồ Gươm, nam phố cổ, chủ đạo là quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

Cảnh sống chật chội, tạm bợ của các hộ dân trong diện di dời khỏi phố cổ Hà Nội - Ảnh 23.

Trong đó, tòa nhà "Hàm cá mập" dự kiến được phá bỏ để mở rộng không gian công cộng ở khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

Chia sẻ