Cảnh sát Mỹ triệt phá đường dây "du lịch sinh đẻ" trái phép

Lê Minh ,
Chia sẻ

Tài liệu từ tòa án Mỹ ước tính có khoảng 40.000 trong 300.000 trẻ em sinh ra ở Mỹ mỗi năm là “sản phẩm” từ ngành “du lịch sinh đẻ”.

Đặc vụ liên bang Mỹ ở California vừa mở chiến dịch truy quét hàng chục khách sạn chuyên cung cấp dịch vụ cho phụ nữ mang thai là người nước ngoài, những người muốn đến Mỹ sinh con để đứa trẻ có quốc tịch Mỹ.

Những địa điểm “du lịch sinh đẻ” đang phát triển ở Mỹ bao gồm khu căn hộ ở Los Angeles, Orange, quận San Bernardino, California. Theo CNN, khách lưu trú ở những khách sạn chuyên phục vụ “dịch vụ du lịch sinh đẻ” này chủ yếu là phụ nữ Trung Quốc, những người đã phải trả từ 15.000 – 50.000 USD cho việc đi lại, ăn ở trong quá trình sinh nở. 

Phụ nữ Trung Quốc đổ xô đến Mỹ để sinh con vì bị hấp dẫn bởi chính sách Mỹ sẽ cấp quyền công dân Mỹ cho bất kỳ ai sinh ra trên đất Mỹ. Trong năm 2012, có khoảng 10.000 phụ nữ Trung Quốc đến sinh con ở Mỹ, cao gấp đôi con số 4.200 năm 2008.

Nhiều gia đình Trung Quốc muốn có một đứa con quốc tịch Mỹ, điều này thể hiện rõ nhất ở những người giàu có. Gần hai phần ba người Trung Quốc có số dư trong tài khoản cao hơn 1.6 triệu USD đã di cư hay có kế hoạch di cư.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN Money, Felicia He, 27 tuổi cho biết cô đã phải trả hàng chục nghìn đô la để có thể sinh con ở California. “Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi. Tôi đã hỏi bạn bè, những người đã có kinh nghiệm sinh con ở Mỹ để hỏi thăm mọi thứ về địa điểm sinh, bác sĩ...”, He cho biết.

Cảnh sát Mỹ triệt phá đường dây
Cảnh sát liên bang Mỹ đang kiểm tra một khách sạn kinh doanh "du lịch sinh đẻ" trái phép

“Du lịch sinh đẻ” không phải lúc nào cũng bất hợp pháp ở Mỹ và có những công ty công khai quảng cáo dịch vụ của họ là “trung tâm sinh sản”. Chiến dịch càn quét của đặc vụ liên bang Mỹ lần này là hiếm so với thực tế phổ biến các công dân nước ngoài muốn sinh con ở Mỹ.

Kết quả điều tra tại một “trung tâm sinh sản” ở thành phố Irvine cho thấy trung tâm này chuyên giúp cho sản phụ có nhu cầu đến Mỹ sinh con ngụy tạo chứng cứ về thu nhập, bằng cấp, hướng dẫn họ khai báo vào Mỹ thông qua các địa danh nổi tiếng như Hawaii hoặc Las Vegas, đặt trước khách sạn hoặc tour du lịch.

Theo tờ Los Angeles Times, không có vụ bắt giữ nào xảy ra trong đợt càn quét này, nhưng các nhà chức trách cho biết các nhà điều tra sẽ thu thập bằng chứng, phỏng vấn các bà mẹ để làm tư liệu cho vụ án hình sự đối với những người khai thác chương trình "du lịch sinh đẻ" trái phép.

(Theo BBC, CNN)

Chia sẻ