Cảnh đời trớ trêu của “mẹ đơn thân” Trần Nghiên Hy

Shindo,
Chia sẻ

Trần Nghiên Hy khiến các fan phát hoảng với vẻ ngoài sến súa, lam lũ của một mẹ đơn thân lớn lên tại vùng quê nghèo khó.

Phim điện ảnh Scandal Maker dự kiến sẽ ra rạp từ ngày 15/7 tới. Trong loạt poster và trailer vừa được nhà sản xuất công bố, nữ chính Trần Nghiên Hy liên tục làm khán giả cười ngất bởi những màn tung hứng cực bá đạo. 

Trailer phim "Scandal Maker" do Trần Nghiên Hy, Đồng Đại Vi đóng chính

Scandal Maker được làm lại từ phiên bản phim Ông ngoại tuổi 30 ăn khách của Hàn Quốc. Trong Scandal Maker, Trần Nghiên Hy đóng vai một bà mẹ đơn thân chỉ mới 20 tuổi. Do cuộc sống ở quê thiếu thốn nên Trần Nghiên Hy đã dắt con trai 5 tuổi lên thành phố tìm… ông ngoại. 

trần nghiên hy 5

trần nghiên hy 6
Trần Nghiên Hy

trần nghiên hy 9

trần nghiên hy 10
Đồng Đại Vi

Cha của Trần Nghiên Hy (Đồng Đại Vi đóng) là người đàn ông chỉ mới ngoài 30 tuổi, đang làm việc ở một đài phát thanh nổi tiếng. Khi con gái và cháu trai đột ngột đến tìm, Đồng Đại Vi tỏ ra vô cùng hoảng hốt. Anh làm đủ mọi cách chứng minh rằng đây không phải sự thật. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra ADN, Đồng Đại Vi đã phải cho mẹ con Trần Nghiên Hy vào nhà ở. 

Những hình ảnh trong trailer tiết lộ loạt tình huống dở khóc dở cười mà gia đình 3 người này gặp phải. “Tiểu Long Nữ” Trần Nghiên Hy lần đầu rũ bỏ hình ảnh trong sáng, dịu dàng để khoác lên người trang phục lam lũ, te tua. Từ đầu tóc, quần áo cho đến thói quen ăn uống, sinh hoạt, Trần Nghiên Hy đều hiện rõ là một gái quê chính hiệu.

trần nghiên hy 11

trần nghiên hy 1
Trần Nghiên Hy vào vai bà mẹ đơn thân

Đồng Đại Vi xuất hiện với những bộ vest cách điệu bảnh bao, lịch lãm. Tuy nhiên, dưới sự nghịch phá của mẹ con Trần Nghiên Hy, Đồng Đại Vi cũng phải bao phen lâm vào thế dở khóc dở cười. Lúc thì đầu bù tóc rối, khi lại la hét thất thanh vì những món đồ yêu thích bị đập phá thẳng tay.

trần nghiên hy 2

trần nghiên hy 3

trần nghiên hy 4
Đồng Đại Vi bỗng dưng trở thành... ông ngoại

Chia sẻ về vai diễn, Đồng Đại Vi tiết lộ: “Bộ phim này là một hình ảnh rất khác của tôi. Những cảnh yêu đương lãng mạn không nhiều, thay vào đó là tình cảm cha con, ông cháu ấm áp. Đóng với Trần Nghiên Hy khá thoải mái, cô ấy nhiệt tình, chịu khó và rất thông minh. Các cảnh quay khó được thực hiện dễ dàng, đoàn phim không tốn quá nhiều thời gian để dàn dựng. Lần đầu làm ông ngoại trên màn ảnh, tôi đã có cho mình những trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ”.
Chia sẻ