Cận cảnh ga Đồng Đăng đìu hiu trước chuyến tàu cuối cùng trong nạn dịch corona

Phạm Tùng ,
Chia sẻ

Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã thống nhất với các đơn vị đường sắt Trung Quốc tạm dừng tàu liên vận giữa hai nước do diễn biến phức tạp của dịch virus corona (nCoV) ở Trung Quốc. Vào 3h sáng ngày 5/2, sẽ còn chuyến tàu xuất cuối cùng từ Việt Nam đến Trung Quốc qua ga Đồng Đăng (Lạng Sơn).


Cận cảnh ga Đồng Đăng đìu hiu trước chuyến tàu cuối cùng trong nạn dịch corona - Ảnh 1.

Ga Đồng Đăng là một nhà ga xe lửa tại thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn, được kết nối với Trung Quốc. Nhà ga là điểm kết thúc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng và được nối với ga Bằng Tường - Nam Ninh của Trung Quốc.

Cận cảnh ga Đồng Đăng đìu hiu trước chuyến tàu cuối cùng trong nạn dịch corona - Ảnh 2.

Trong ga Đồng Đăng có 10 đường sắt, đều là đường khổ lồng (có thể chạy được tàu khổ 1.000mm và cả tàu khổ 1.435mm). Tuyến đường sắt khổ lồng này chạy từ ga Đồng Đăng về đến ga liên vận quốc tế Gia Lâm.

Cận cảnh ga Đồng Đăng đìu hiu trước chuyến tàu cuối cùng trong nạn dịch corona - Ảnh 3.

Mỗi ngày ga Đồng Đăng tiếp khoảng 10 đôi tàu hàng cả hai nước Việt Nam và Trung Quốc, 3 đôi tàu khách.

Cận cảnh ga Đồng Đăng đìu hiu trước chuyến tàu cuối cùng trong nạn dịch corona - Ảnh 4.

Trong đó có đôi tàu khách liên vận quốc tế ký được chạy hằng ngày giữa Việt Nam và Trung Quốc từ Gia Lâm đến Nam Ninh (Trung Quốc) với lộ trình Gia Lâm - Đồng Đăng - Bằng Tường (Trung Quốc) - Nam Ninh (Trung Quốc).

Cận cảnh ga Đồng Đăng đìu hiu trước chuyến tàu cuối cùng trong nạn dịch corona - Ảnh 5.

Do dịch virus Corona, Bộ GTVT yêu cầu các đoàn tàu khách quốc tế, tạm dừng khai thác chạy tàu khách quốc tế (bao gồm cả các toa xe khách liên vận quốc tế) kể từ 18 giờ 05 ngày 4/2.

Cận cảnh ga Đồng Đăng đìu hiu trước chuyến tàu cuối cùng trong nạn dịch corona - Ảnh 6.

Tạm dừng khai thác chạy tàu khách quốc tế liên vận kể từ 21 giờ 20 ngày 5/2.

Cận cảnh ga Đồng Đăng đìu hiu trước chuyến tàu cuối cùng trong nạn dịch corona - Ảnh 7.

Cận cảnh ga Đồng Đăng đìu hiu trước chuyến tàu cuối cùng trong nạn dịch corona - Ảnh 8.

Trước đó, theo anh Hoàng Thế Long (nhân viên chạy tàu tại ga Đồng Đăng):" Bình thường, mỗi chuyến tàu Đồng Đăng - Nam Ninh chạy có 5 toa với khoảng 100 khách. Tuy nhiên, từ những ngày dịch corona bùng phát, lượng khách ở đây giảm hẳn. Như hôm qua (3/2), cả chuyến tàu chỉ có 2 hành khách".

Cận cảnh ga Đồng Đăng đìu hiu trước chuyến tàu cuối cùng trong nạn dịch corona - Ảnh 9.

Cận cảnh ga Đồng Đăng đìu hiu trước chuyến tàu cuối cùng trong nạn dịch corona - Ảnh 10.

Tại thời điểm này nhà ga đã thành lập phòng cách ly y tế và các phòng kiểm dịch đề phòng virus corona.

Cận cảnh ga Đồng Đăng đìu hiu trước chuyến tàu cuối cùng trong nạn dịch corona - Ảnh 11.

Khung cảnh đìu hiu tại ga Đồng Đăng.

Cận cảnh ga Đồng Đăng đìu hiu trước chuyến tàu cuối cùng trong nạn dịch corona - Ảnh 12.

Theo quan sát, tại ga tàu luôn có các chiến sĩ bộ đội biên phòng túc trực canh gác.

Cận cảnh ga Đồng Đăng đìu hiu trước chuyến tàu cuối cùng trong nạn dịch corona - Ảnh 13.

Trao đổi với PV, Đại uý Nguyễn Hải Long, Trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu Quốc tế Đồng Đăng cho biết: “Sau khi dịch viêm phổi cấp do virus corona, các chiến sĩ tại trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Đồng Đăng nhanh chóng chấp hành nghiêm mệnh lệnh, các chỉ thị cũng như kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, người Việt Nam, người Trung Quốc và người nước thứ 3 đi từ Trung Quốc về. Dù vẫn có đôi chút lo lắng nhưng đều xác định rõ tư tưởng và động viên lẫn nhau trên tinh thần chống dịch như chống giặc.”

Cận cảnh ga Đồng Đăng đìu hiu trước chuyến tàu cuối cùng trong nạn dịch corona - Ảnh 14.

Được biết, chuyến tàu cuối cùng sẽ tới nhà ga Đồng Đăng vào 3h ngày 5/2, để di chuyển từ đây đi Nam Ninh (Trung Quốc).

VÌ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG, HÃY ĐEO KHẨU TRANG!

Trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp, chúng ta cần nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và cộng đồng từ hành động vô cùng đơn giản: Đeo khẩu trang.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc với người khác hay thường xuyên rửa tay với xà phòng - đeo khẩu trang là việc làm bé nhỏ nhưng mang tính chất phòng ngừa cơ bản nhất, ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus corona qua nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp.

Chia sẻ