California ra quyết định mới, cộng đồng nail Việt nhẹ nhõm

Bảo Hạnh,
Chia sẻ

Theo hướng dẫn mới ban hành của bang California - Mỹ, các cửa hàng làm móng, xăm hình và massage sẽ được mở cửa trở lại từ ngày 19-6.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương yêu cầu cả nhân viên lẫn khách hàng phải đeo khẩu trang , dùng các biện pháp tẩy rửa nghiêm ngặt đối với các dụng cụ tái sử dụng như nhíp và hạn chế một số dịch vụ, ví dụ như không được xăm miệng, mũi hay xỏ khuyên vào thời điểm này.

Bang California khuyến cáo ngoài việc đeo khẩu trang, các nhân viên làm móng nên cân nhắc việc đeo tấm che mặt hoặc kính bảo hộ và sử dụng găng tay dùng một lần cho mỗi khách hàng. Tiệm làm móng phải có tấm nhựa hoặc mica trên mỗi bàn hoặc ghế làm móng ngăn cách giữa khách và nhân viên. Tiệm cũng không được trưng bày các chai sơn thật trên kệ mà phải yêu cầu khách hàng chọn màu sơn từ bảng màu có thể tẩy trùng thường xuyên.

Hồi tháng 5, Liên đoàn thẩm mỹ chuyên nghiệp đã khởi kiện Thống đốc bang California Gavin Newsom và tiểu bang để yêu cầu cho phép mở cửa các tiệm làm móng và tiệm tóc. Trong khi sòng bài, phòng tập thể hình, rạp chiếu phim, tiệm tóc lần lượt được mở cửa ở bang Cailifornia thì cho đến nay, tiệm nail vẫn chưa hoạt động lại.

California ra quyết định mới, cộng đồng nail Việt nhẹ nhõm - Ảnh 1.

Người biểu tình xuống đường yêu cầu bang California cho phép tiệm làm móng mở cửa trở lại hôm 8-6. Ảnh: AP

Ngoài ra, thống đốc Newson còn chọc giận nhiều chủ salon gốc Việt khi tuyên bố ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong bang có liên quan đến một tiệm làm móng nhưng lại từ chối tiết lộ thông tin chi tiết.

Quyết định mới của bang California đã làm nhẹ lòng những người làm việc trong ngành nail mặc dù họ vẫn cho rằng thông báo này đến quá muộn. Ngoài ra, nhiều chủ tiệm làm móng cũng lo ngại một số quận hạt có thể chưa cho phép các tiệm nail mở cửa vào ngày 19-6.

Trước đó, vào ngày 8-6, cộng đồng người làm nghề nail ở bang Califonia đã xuống đường biểu tình, kêu gọi chính quyền cho phép mở cửa lại các tiệm này sau thời gian bị đóng cửa vì đại dịch Covid-19.

Nga tuyên bố xử lý Covid-19 tốt hơn Mỹ

Ngày 14-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga trải qua đại dịch Covid-19 với tổn thất tối thiểu và xử lý dịch tốt hơn so với Mỹ. Tính đến sáng 15-6 (giờ Việt Nam), Nga có tổng cộng 528.964 ca nhiễm Covid-19, cao thứ 3 trên thế giới sau Mỹ và Brazil.

Tuy nhiên, số ca tử vong 6.948 của Nga lại thấp hơn rất nhiều so với các nước khác, đặc biệt là khi so với con số 117.853 người chết tại Mỹ.

Theo lời tổng thống Nga, hệ thống chính trị nước này xử lý cuộc khủng hoảng tốt hơn so với Mỹ vì chính quyền cấp liên bang và địa phương phối hợp với nhau như một nhóm chứ không bất đồng như Mỹ.

"Tôi không thể tưởng tượng được cảnh có ai đó trong chính phủ hay khu vực nói rằng chúng tôi sẽ không làm theo lời chính phủ hay tổng thống. Theo tôi thấy, tại Mỹ, lợi ích của đảng được đặt lên trên so với lợi ích chung của người dân và cộng đồng" - ông Putin nhận xét.

Tổng thống Nga cho rằng dịch Covid-19 đã phơi bày những khủng hoảng nội bộ sâu sắc có từ lúc Tổng thống Donald Trump đắc cử và những nỗ lực của phe đối địch trong việc làm suy yếu sự hợp pháp trong chiến thắng của ông Trump.

Chia sẻ