Cải tạo lại phòng bếp đang thuê ở ký túc xá công ty quá đẹp chỉ với 4 triệu đồng, chàng trai người Việt khiến chị em ngưỡng mộ

NuNu,
Chia sẻ

Không gian phòng bếp sau cải tạo tuy nhỏ xinh nhưng hiện đại, hợp lý của chàng trai người Việt đang sống và làm việc tại Nhật khiến nhiều chị em cũng phải đỏ mắt ghen tị. Được biết, chi phí để Đức Nhân cải tạo lại không gian này chỉ vỏn vẹn trong 4 triệu đồng.

Lê Đức Nhân, 27 tuổi là một du học sinh tại Nhật Bản. Anh vừa tốt nghiệp chuyên ngành Du lịch và Khách sạn quốc tế tại Tokyo được một năm và đang là Phó quản lí bộ phận nhà hàng tại một khách sạn ở tỉnh Gunma. 

Nhân cho biết, do điều kiện của công ty cho phép nên hiện tại anh đang sống và sinh hoạt tại khu ký túc xá của công ty để tiện cho công việc của mình.

"Dù là đang ở nhà trọ nhưng bản thân mình luôn muốn sống trong một không gian thoải mái như chính căn nhà sở hữu của mình. Đó là lí do vì sao mình quyết định decor lại căn phòng, trong đó có không gian bếp. 

Có thể có nhiều bạn du học sinh khác cảm thấy decor lại nhà cửa chỉn chu sẽ khá phiền phức khi chuyển nhà hoặc xem chỉ là chỗ trọ nên ngại decor. Nhưng với mình thì mỗi ngày trôi qua phải thật sự tận hưởng nó đúng nghĩa. Chính vì thế, một căn phòng thật chill cũng sẽ đem lại cho mình một cảm giác thoải mái nhất", Đức Nhân cho biết.

Cải tạo lại phòng bếp đang thuê ở ký túc xá công ty quá đẹp, chàng trai người Việt khiến chị em thêm trầm trồ vì chi phí tu sửa chỉ vỏn vẹn 4 triệu đồng - Ảnh 2.

Anh Lê Đức Nhân trong không gian bếp sau khi cải tạo và decor lại của mình.

Đức Nhân là một người thích ăn cơm nhà nên vẫn luôn giữ thói quen tự nấu ăn khi sang Nhật học tập và làm việc. Chính vì thế mà anh đã decor căn bếp sao cho thật chill. Nhân chia sẻ: "Phòng mình thì rộng tầm khoảng 20m². Khi nhận không gian ngoài chiếc tủ lạnh thì hầu như trống trơn không có gì. Để có một không gian bếp như ý, mình đã tự vẽ lên ý tưởng. Sau đó bắt đầu tìm mua những vật dụng cần thiết". 

Cải tạo lại phòng bếp đang thuê ở ký túc xá công ty quá đẹp, chàng trai người Việt khiến chị em thêm trầm trồ vì chi phí tu sửa chỉ vỏn vẹn 4 triệu đồng - Ảnh 3.

Vì diện tích phòng bếp khá nhỏ nên anh Đức Nhân chỉ lựa chọn sử dụng các vật dụng có thiết kế tối giản, sáng màu để giúp không gian bớt chật chội lại tươi sáng hơn.

Hầu hết các đồ đạc thiết kế và trang trí cho phòng bếp đều được Đức Nhân đặt mua online về nhà rồi tự tay lắp ráp và decor lại. Vì mua trên mạng nên Nhân khá tốn thời gian cho việc chọn màu sắc và kích thước để mọi thứ thật hoà hợp với nhau khi cải tạo. 

Những vật dụng anh mua trên mạng có thể kể tới như bàn ăn có giá 1,5 triệu. Bàn dài để đứng nấu ăn có giá 1,7 triệu. Kệ đựng vật dụng 2 cái có giá 700.000 đồng. Chén dĩa nồi thì Nhân mua ở siêu thị. 

Cải tạo lại phòng bếp đang thuê ở ký túc xá công ty quá đẹp, chàng trai người Việt khiến chị em thêm trầm trồ vì chi phí tu sửa chỉ vỏn vẹn 4 triệu đồng - Ảnh 4.

Vì sống một mình nên với anh Nhân chén dĩa vài ba cái là đủ.

Cải tạo lại phòng bếp đang thuê ở ký túc xá công ty quá đẹp, chàng trai người Việt khiến chị em thêm trầm trồ vì chi phí tu sửa chỉ vỏn vẹn 4 triệu đồng - Ảnh 5.

Anh Nhân khá thích ăn trái cây và mê cây cảnh nên không lạ khi căn bếp được anh trang trí thêm khá nhiều cây xanh và hoa quả.

Nhân cho biết: "Sau khi decor xong mình cảm thấy khá thoải mái khi bước vào căn bếp để sáng tạo ra những món ăn mới. Mỗi ngày trôi qua mình luôn cố gắng để tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất. Dù là nhà thuê hay nhà của mình thì việc decor nơi ở thật cool là một việc nên làm.

Decor hay không decor thì 24h của một ngày cũng sẽ trôi qua, vậy tại sao chúng ta không dùng một ít thời gian trong 24h đó để căn phòng của mình trở thành một nơi đáng sống hơn. Cuộc sống sẽ thú vị hơn nếu chúng ta sống trong một không gian đầy sáng tạo".

Anh Đức Nhân bên căn bếp của mình.

Cùng ngắm thêm một vài hình ảnh chàng trai người Việt đã thỏa sức sáng tạo món ăn siêu đẹp ở khu bếp sau khi cải tạo lại của mình nhé:

Ảnh: NVCC

Chia sẻ