Các ngôi sao Hàn Quốc hẹn hò: Quyền riêng tư ở đâu?

Tiêu Trang Ngọc Bảo,
Chia sẻ

Nếu bạn quen thuộc với ngành công nghiệp K-pop, bạn sẽ biết việc các ngôi sao đồng nghiệp hẹn hò với nhau gây tai tiếng như thế nào.

Trong thời gian gần đây, việc lộ tin tức hẹn hò trong làng giải trí K-pop và Hàn Quốc đã gây ra vô số phản ứng, từ sốc đến ủng hộ và trong một số trường hợp là không tán thành. Tiêu biểu như việc truyền thông tiết lộ việc Ahn Bo Hyun và Jisoo (BLACKPINK) đang hẹn hò đã khiến nhiều người ngạc nhiên. Nó cho thấy tính chất khó lường về tin tức hẹn hò của người nổi tiếng. Tương tự như vậy, gần đây nhất, mối quan hệ chớm nở giữa Karina của aespa và nam diễn viên Lee Jae Wook đã chiếm lĩnh các tiêu đề báo chí nước này khi truyền thông địa phương đưa tin cặp đôi được cho là đang ở giai đoạn đầu tìm hiểu nhau.

Tuy nhiên, những tin tức như vậy thường phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ công chúng, những người hâm mộ. Đặc biệt, trường hợp của Karina mới đây đã gây ra phản ứng dữ dội, khiến cô buộc phải gửi thư xin lỗi tới người hâm mộ. Nếu bạn quen thuộc với ngành công nghiệp K-pop, bạn sẽ biết việc các ngôi sao đồng nghiệp hẹn hò với nhau gây tai tiếng như thế nào. Trong trường hợp xấu nhất, các thành viên thậm chí còn bị loại khỏi nhóm vì hẹn hò.

Các ngôi sao Hàn Quốc hẹn hò: Quyền riêng tư ở đâu? - Ảnh 1.

Karina của aespa và nam diễn viên Lee Jae Wook đã gặp phải phản ứng dữ dội từ công chúng khi tin tức hẹn hò bùng nổ. (Ảnh: Allkpop)

Trước những tình huống kể trên, một câu hỏi được đặt ra là tại sao chuyện hẹn hò của người nổi tiếng lại gây ra phản ứng mạnh mẽ như vậy ở Hàn Quốc?

Theo lý giải của truyền thông Hàn, phản ứng dữ dội của người hâm mộ đối với cuộc sống hẹn hò của các ngôi sao yêu thích của họ là một vấn đề phức tạp bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người hâm mộ và người nổi tiếng, đặc biệt là trong bối cảnh của ngành giải trí Hàn Quốc. Người hâm mộ ở nước này thường hình thành tình cảm gắn bó sâu sắc với thần tượng của mình, coi họ không chỉ là nghệ sĩ giải trí mà còn là hình tượng truyền cảm hứng hoặc thậm chí là phiên bản lý tưởng hóa của một đối tác. Sự gắn bó này được nuôi dưỡng thông qua hình ảnh được tạo dựng tỉ mỉ và cảm giác gần gũi được tạo điều kiện bởi các ngôi sao và công ty quản lý của họ thông qua mạng xã hội, các buổi họp mặt người hâm mộ và những câu chuyện hậu trường. Do đó, khi có tin tức về việc một thần tượng đang có một mối quan hệ lãng mạn, nó có thể phá tan ảo tưởng về khả năng tiếp cận và sự độc quyền mà người hâm mộ dành cho thần tượng của mình.

Hơn nữa, văn hóa xung quanh K-pop và phim truyền hình Hàn Quốc thường nhấn mạnh đến sự trong sáng của các ngôi sao, khiến tin tức hẹn hò của họ giống như một sự phản bội cá nhân đối với một số người hâm mộ. Sự phản bội được nhận thức theo cách này càng trở nên trầm trọng hơn do "mối quan hệ cận xã hội" mà người hâm mộ phát triển với những người nổi tiếng - mối quan hệ đơn phương nơi người hâm mộ cảm thấy gần gũi với ngôi sao, mặc dù ngôi sao không biết đến cá nhân họ. Trong những mối quan hệ này, người hâm mộ đầu tư thời gian, cảm xúc và thường là tiền bạc, khiến họ tin rằng họ có liên quan đến các quyết định cá nhân của người nổi tiếng, bao gồm cả cuộc sống hẹn hò của họ.

Các ngôi sao Hàn Quốc hẹn hò: Quyền riêng tư ở đâu? - Ảnh 2.

Jisoo (BLACKPINK) trở thành tin tức khi thông tin hẹn hò của cô được truyền thông khui ra. (Ảnh chụp màn hình)

Sự xâm phạm quyền riêng tư của sasaeng fan, những người tham gia vào các hành vi cực đoan để theo dõi và quan sát thần tượng, càng làm nổi bật thêm ranh giới mờ nhạt giữa đời sống công cộng và đời sống riêng tư trong ngành giải trí ở Hàn. Những người hâm mộ này thường cảm thấy được hưởng mọi khía cạnh trong cuộc sống của một người nổi tiếng, bị thúc đẩy bởi nỗi ám ảnh và vô hình, họ coi thường nhu cầu riêng tư và những nhu cầu bình thường của ngôi sao.

Phản ứng dữ dội đối với việc thần tượng hẹn hò cũng bắt nguồn từ quan điểm xã hội về người nổi tiếng và đạo đức. Trong một số trường hợp, chính ngành công nghiệp Hàn Quốc đã đặt ra tiền lệ coi việc hẹn hò là một vụ bê bối, có thể gây tổn hại cho sự nghiệp của thần tượng. Quan điểm này ảnh hưởng đến người hâm mộ, củng cố quan điểm rằng cuộc sống cá nhân của thần tượng phải phù hợp với kỳ vọng của công chúng.

Các ngôi sao Hàn Quốc hẹn hò: Quyền riêng tư ở đâu? - Ảnh 3.

Video về mối quan hệ giữa Karina của aespa và nam diễn viên Lee Jae Wook xuất hiện rất nhiều trong thời gian qua - khi chuyện hẹn hò của cả hai được đưa tin. (Ảnh chụp màn hình)

Khả năng một người hâm mộ sẽ hẹn hò với thần tượng của mình là bao nhiêu? Sự thật là cơ hội mỏng manh này là rất khó xảy ra và thậm chí là không có. Vậy tại sao không để các thần tượng sống cuộc sống của họ như người bình thường và cách những người hâm mộ K-pop đang cư xử có công bằng không?

Dường như, cốt lõi của vấn đề này chính là người hâm mộ đã có sự hiểu lầm cơ bản về khía cạnh con người của những người nổi tiếng. Các nghệ sĩ nói chung cũng giống như bất kỳ ai khác - họ tìm kiếm tình bạn, tình yêu và cuộc sống riêng tư tách biệt khỏi tính cách nghề nghiệp của họ. Sự phẫn nộ về việc thần tượng hẹn hò thời gian qua ở Hàn Quốc đã cho thấy nhu cầu về một sự thay đổi văn hóa tôn trọng những ranh giới này và công nhận tính nhân văn của các ngôi sao hơn. Sự thay đổi này không chỉ góp phần tạo nên một nền văn hóa hâm mộ lành mạnh hơn mà còn cho phép những người nổi tiếng trải nghiệm đầy đủ các cảm xúc và mối quan hệ của con người mà không sợ bị phản ứng dữ dội.

Chia sẻ