Các ca bệnh COVID -19 trở nặng vẫn có nguy cơ tử vong cao

THÁI HÀ,
Chia sẻ

Ngày 10/4, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế đã giao ban báo chí trực tuyến về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch.

Tại cuộc họp trực tuyến, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn khẳng định, công tác điều trị tại Việt Nam hoàn toàn phù hợp các nghiên cứu trên thế giới. Theo đó, bệnh nhân lớn tuổi (trên 60 tuổi) tỷ lệ xảy ra diễn biến nặng tương đối cao. Hiện, trong số các bệnh nhân mắc COVID-19, có 20 trường hợp người cao tuổi, trong đó 4 trường hợp suy hô hấp nặng, thở máy. 40-60 tuổi: 69 trường hợp, chỉ có 2 ca thở máy, trong đó có bệnh nhân 91 (là phi công, quốc tịch Anh) hiện đang được đặt ECMO tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM.

Các ca bệnh COVID -19 trở nặng vẫn có nguy cơ tử vong cao - Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn.

Lý giải vì sao BN91 trở nặng dù chỉ mới ngoài 50 tuổi, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn cho hay, ngoài vấn đề liên quan độc tính virus, thì bệnh nhân cao 1.83m, nặng 100 cân, chỉ số khối cơ thể (BMI) khoảng 30,1, bệnh nhân có yếu tố béo phì. “Đây có thể là nguyên nhân đưa vào nhóm nguy cơ khiến bệnh nhân có diễn biến nặng, phù hợp các nghiên cứu khác trên thế giới” – ông Sơn nói.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, dù chưa có ca tử vong nhưng những ca nặng, rất nặng, đang được các chuyên gia, bác sĩ từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư căng sức hội chẩn, điều trị. “Chúng tôi đánh giá các ca này tiên lượng tử vong vẫn còn” – ông Sơn. Thứ trưởng cũng khẳng định đội ngũ thầy thuốc đang tập trung tất cả những thầy thuốc giỏi nhất, phương tiện y tế hiện đại nhất, đặc biệt là sự theo dõi tận tình của đội ngũ y bác sĩ, chúng ta sẽ cố gắng chiến đấu, để cứu chữa, giữ mạng sống. Bài học là theo dõi bệnh nhân kỹ và chúng ta huy động sức mạnh tập thể trong công tác hội chẩn trực tuyến.

Chia sẻ