Các bị cáo bật khóc, cúi đầu xin lỗi khi bị đề nghị mức án từ 5 đến 11 năm tù trong vụ cháy karaoke 13 người chết

BÁ CƯỜNG,
Chia sẻ

Trong phần xét hỏi, nhiều thân nhân của các nạn nhân liên tục đề nghị mức án cao nhất đối với ba bị cáo, các bị cáo cũng cúi đầu nhận tội, xin lỗi và mong được giảm mức án.

Hôm nay 26/3, TAND TP Hà Nội tái mở phiên xét xử các bị cáo trong vụ án cháy quán Karaoke số 68 đường Trần Thái Tông , Hà Nội gồm: Nguyễn Diệu Linh (SN 1986, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội), Hoàng Văn Tuấn (SN 1993, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội), Lê Thị Thì (tức Lê Thị Thanh, SN 1962, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội). Phiên tòa đã tạm nghỉ vào chiều nay và sẽ tiếp tục phần tranh tụng vào 8h30 sáng mai.

Các bị cáo bật khóc, cúi đầu xin lỗi khi bị đề nghị mức án từ 5 đến 11 năm tù trong vụ cháy karaoke 13 người chết - Ảnh 1.

Vụ cháy kinh hoàng tại quán karaoke trên đường Trần Thái Tông, Hà Nội khiến 13 người tử vong vào năm 2016.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND TP Hà Nội nêu quan điểm cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại to lớn về người và của. Vì vậy quan điểm của VKS là đề nghị khung hình phạt cao nhất cho bị cáo Nguyễn Diệu Linh, mức khung hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo Hoàng Văn Tuấn. Vị đại diện này cũng đề nghị cách ly cả ba bị cáo trong một thời gian. 

Các bị cáo bật khóc, cúi đầu xin lỗi khi bị đề nghị mức án từ 5 đến 11 năm tù trong vụ cháy karaoke 13 người chết - Ảnh 2.

Các bị cáo xin được giảm án trước HĐXX.

Kết thúc phần xét hỏi ngày 26/3, đại diện VKS đã đề nghị các mức án 10 – 11 năm tù cho bị cáo Nguyễn Diệu Linh. 6-7 năm tù cho bị cáo Hoàng Văn Tuấn. 5-6 năm tù cho bị cáo Lê Thị Thì.

Thân nhân 13 nạn nhân tử vong trong vụ án đều cho rằng các bị cáo đã coi thường tính mạng của khách hàng, kinh doanh bất chấp hiểm họa và coi thường pháp luật. 

Đại diện của Phòng CS PCCC số 3 Hà Nội, đại diện UBND quận Cầu Giấy, đại diện UBND phường Dịch Vọng Hậu đều cho rằng họ đã làm hết trách nhiệm. 

Theo những vị đại diện này, trước khi xảy ra vụ việc, ngày 25/10/2016, đoàn kiểm tra gồm thành viên của những đơn vị này đã đến kiểm tra cơ sở kinh doanh Karaoke trên. Lúc đó cơ sở này chưa mở cửa đón khách. Chủ cơ sở là bà Linh đã cam kết chỉ bắt đầu kinh doanh khi đủ các điều kiện. 

Tuy nhiên theo cáo trạng của VKS thì chỉ sau đó 1 ngày là ngày 26/10 thì cơ sở này đã đi vào hoạt động và ngày 1/11 thì xảy ra vụ án. Tính đến ngày xảy ra vụ án thì quán karaoke này vẫn đang tiếp tục thi công. 

Chia sẻ