Các bé mầm non ngày đầu đi học sau "Tết Covid": Cô giáo "toát mồ hôi" đưa con vào lớp, ông bà rưng rưng ngóng cháu chẳng chịu rời

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sáng nay trẻ mầm non của cả nước trở lại trường sau kỳ nghỉ dài vì đại dịch Covid-19. Chúng tôi ghi nhận được rất nhiều cảm xúc: trong khi trẻ lớn thì hân hoan còn các bé nhỏ thì không mấy vui vẻ khi trở lại trường, khiến giáo viên và phụ huynh phải rất vất vả.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại một số trường mầm non trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, ngay từ sáng sớm nhiều phụ huynh rất phấn khởi đưa con đi học. Tương tự, các giáo viên cũng có mặt tại nhà trường từ rất sớm để đón các con trở lại lớp học.

Giáo viên và phụ huynh chia sẻ cảm xúc sau những ngày nghỉ đón học sinh mầm non trở lại

Chia sẻ với chúng tôi, bà Trần Thị Xinh (bà nội của bé gái lớp 4 tuổi, trường Mầm non Yên Lộc, huyện Kim Sơn) cho hay, từ hôm qua bé được gia đình nhắc nhở sẽ đến trường vào hôm nay, bé rất sốt sắng chờ đợi để được đi học.

Theo bà Xinh, trong 3 tháng vừa qua, gia đình có phần vất vả hơn trong việc chăm sóc cháu, bởi vì thời gian sinh hoạt có nhiều thay đổi không theo nề nếp của nhà trường.

"Ở lớp con được ăn 3 bữa, học và nghỉ có quy định của các cô. Thời gian ban đầu gia đình hơi vất vả, tuy nhiên cháu được các cô hướng dẫn qua zalo để duy trì thực hành nên cũng đỡ", bà Xinh nói.

Còn bà Trần Lan - bà ngoại của cháu bé lớp 4 tuổi, thì chia sẻ thêm: "Cháu tôi ở nhà suốt ngày xem ti vi, điện thoại, quấn quýt bên ông bà. Do tình cảm bà cháu ở nhà quen rồi nên sáng hôm nay quyến luyến quá, dù không muốn nhưng vẫn phải đưa nó đi học với bạn bè".

Cô Phạm Thị Xoan - hiệu trưởng trường mầm non Yên Lộc cho hay, các đây 1 tuần nhà trường đã bắt đầu đón tiếp trẻ 5 tuổi, hôm nay các cô đón tất cả các con từ 2 tuổi cho đến 4 tuổi trở lại trường.

"Dù thời gian nghỉ dịch bệnh nhưng nhà trường vẫn bố trí giáo viên trực, giữ gìn bảo vệ, vệ sinh sạch sẽ trang thiết bị đồ dùng của các con. Trong tuần trước các con 5 tuổi trở lại trường, chúng tôi bố trí giáo viên theo chuyên môn, còn lại phân công lao động, dọn dẹp...để chuẩn bị cho ngày hôm nay tất cả các con trở lại", cô Xoan chia sẻ.

Bà Xinh đưa cháu nội trở lại lớp sau 3 tháng nghỉ dịch

Bà Xinh đưa cháu nội trở lại lớp sau 3 tháng nghỉ dịch

Tương tự, cô Phạm Thị Mai - hiệu trưởng trường mầm non xã Thượng Kiệm cũng chia sẻ, trường có 3 điểm chia ra 3 khu. Riêng khu chính có khoảng 250 học sinh và hai khu khác có số lượng tương đương.

"Từ tuần trước nhà trường đón các con 5 tuổi trở lại, đa số phụ huynh và các con đều phấn khởi. Toàn khu vực này có nhiều phụ huynh là cán bộ công chức nên các con được tranh thủ đưa đến lớp từ rất sớm. Theo quan sát hiện tại, các con lớp 5 tuổi đến lớp đạt 99%, còn lại các tuổi dưới đạt đến trên 95% sĩ số", cô Mai cho biết.

Cũng theo ghi nhận, một số em học sinh lớn tuổi (3 đến 5 tuổi) hầu hết đều đã quen với hình ảnh trật tự xếp hàng, xếp dép và tư trang vào quầy trước khi vào lớp. Còn hầu hết các bé ở lớp 2 tuổi thì vật vã, không vui khi được gia đình đưa vào lớp, khiến các giáo viên rất vất vả đón nhận.

Thêm hình ảnh về ngày đến trường:

Cha mẹ chật vật cho con đến trường sau 3 tháng Covid-19: Ông bà lưu luyến cháu khi đi học - Ảnh 3.

Các con rất vui vẻ khi đến lớp

Cha mẹ chật vật cho con đến trường sau 3 tháng Covid-19: Ông bà lưu luyến cháu khi đi học - Ảnh 4.

Hình ảnh quen thuộc

Cha mẹ chật vật cho con đến trường sau 3 tháng Covid-19: Ông bà lưu luyến cháu khi đi học - Ảnh 5.

Cha mẹ chật vật cho con đến trường sau 3 tháng Covid-19: Ông bà lưu luyến cháu khi đi học - Ảnh 6.

Cha mẹ chật vật cho con đến trường sau 3 tháng Covid-19: Ông bà lưu luyến cháu khi đi học - Ảnh 7.

Nhà trường chuẩn bị cho phụ huynh và học sinh

Cha mẹ chật vật cho con đến trường sau 3 tháng Covid-19: Ông bà lưu luyến cháu khi đi học - Ảnh 8.

Cha mẹ chật vật cho con đến trường sau 3 tháng Covid-19: Ông bà lưu luyến cháu khi đi học - Ảnh 9.

Phụ huynh đưa con đến trường

Cha mẹ chật vật cho con đến trường sau 3 tháng Covid-19: Ông bà lưu luyến cháu khi đi học - Ảnh 10.

Cha mẹ chật vật cho con đến trường sau 3 tháng Covid-19: Ông bà lưu luyến cháu khi đi học - Ảnh 11.

Các con được kiểm tra sức khỏe

Cha mẹ chật vật cho con đến trường sau 3 tháng Covid-19: Ông bà lưu luyến cháu khi đi học - Ảnh 12.

Việc làm đầu tiên của các bé khi vào lớp

Cha mẹ chật vật cho con đến trường sau 3 tháng Covid-19: Ông bà lưu luyến cháu khi đi học - Ảnh 13.

Phụ huynh tay xách, nách mang

Cha mẹ chật vật cho con đến trường sau 3 tháng Covid-19: Ông bà lưu luyến cháu khi đi học - Ảnh 14.

Giáo viên thân thiện

Cha mẹ chật vật cho con đến trường sau 3 tháng Covid-19: Ông bà lưu luyến cháu khi đi học - Ảnh 15.

Giáo viên xuống tận sân trường đón học sinh trở lại

Cha mẹ chật vật cho con đến trường sau 3 tháng Covid-19: Ông bà lưu luyến cháu khi đi học - Ảnh 16.

Trước khi vào lớp thì bé khóc vật vã, sau đó thì tinh nghịch trước bạn bè

Cha mẹ chật vật cho con đến trường sau 3 tháng Covid-19: Ông bà lưu luyến cháu khi đi học - Ảnh 17.

Cô giáo rất khó khăn để đón bé trở lại lớp

 

Chia sẻ