Cả tân Thủ khoa toàn quốc và Thủ khoa tỉnh Hà Tĩnh đều có điểm chung này: Nhiều người nghe xong phải thán phục!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Hai em học sinh này đã đạt thành tích vô cùng xuất sắc trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022.

Đúng 0h00 ngày 24/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 của khoảng một triệu thí sinh ở 63 tỉnh, thành. Với 7,047 điểm trung bình 9 môn thi tốt nghiệp THPT, Nam Định dẫn đầu cả nước; còn TP.HCM tụt hạng so với năm ngoái và Hà Nội xếp thứ 25. Cùng với đó, chân dung các thủ khoa cũng dần lộ diện. 

Theo dữ liệu điểm thi vừa công bố, cả nước có một thủ khoa đạt tuyệt đối ở tổ hợp A00 và là thủ khoa toàn quốc. Đó là em Nguyễn Ngọc Lễ, học sinh lớp 12A6 - K58 Trường THPT Quốc Oai (Hà Nội). Bên cạnh điểm tuyệt đối 3 môn Toán, Lý, Hóa thì điểm trung bình bài thi khoa học tự nhiên của em đạt 8,92 điểm; điểm thi môn tiếng Anh đạt 8 điểm. Xem thêm thông tin về em Ngọc Lễ TẠI ĐÂY

Cả tân Thủ khoa toàn quốc và Thủ khoa tỉnh Hà Tĩnh đều có điểm chung này: Nhiều người nghe xong phải thán phục! - Ảnh 1.

Em Khánh Linh.

Còn tại Hà Tĩnh, em Nguyễn Thị Khánh Linh (lớp 12A1, trường THPT Trần Phú, huyện Đức Thọ) đạt số điểm 29,35 khối A1 (Toán 10; Tiếng Anh 9,6; Vật lý 9,75). Với thành tích này, Linh là thủ khoa của tỉnh Hà Tĩnh xét theo tổ hợp các khối xét tuyển đại học. Linh cũng nằm trong top 4 thí sinh đạt điểm cao khối A1 toàn quốc.  

Ngoài việc đều có thành tích học tập cực kỳ xuất sắc thì Ngọc Lễ và Khánh Linh còn có một điểm chung. Đó là KHÔNG dùng điện thoại, mạng xã hội. Đây là điều khiến nhiều người phải thán phục. 

Trao đổi với chúng tôi, thầy Nguyễn Minh Châu, Hiệu trưởng Trường THPT Quốc Oai, cho hay: Ngọc Lễ là một học sinh kín tiếng trên mạng xã hội, nói không với điện thoại để tập trung ôn thi. Buổi sáng khi biết thành tích của học trò, vì Lễ không dùng điện thoại nên nhà trường chưa liên lạc để chia vui được. Tuy kín tiếng trên MXH nhưng ngoài đời, Lễ được nhận xét rất hòa đồng và vui vẻ.

Trong khi đó, chia sẻ với VnExpress, nữ sinh Khánh Linh cho hay, em nói "không" với Facebook. Nữ sinh đánh giá mạng xã hội này có hai mặt, cả tốt lẫn xấu, song nhận thấy tuổi của mình chưa phù hợp. Linh chỉ dùng Zalo để thỉnh thoảng vào nhóm xem lịch ôn tập của thầy cô. Cũng vì vậy, nữ sinh bị bạn bè gọi trêu là "người tối cổ".

Được biết, Khánh Linh có thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Từ lớp bốn đến hết cấp hai, cô bạn thường xuyên tham gia các cuộc thi IOE trên mạng và luôn đứng nhóm đầu. Năm lớp 9 Linh đạt giải khuyến khích học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh. 

Suốt 3 năm cấp 3, Linh là học sinh giỏi toàn diện, đạt giải Nhì và Khuyến khích học sinh giỏi tỉnh môn Toán lớp 11 và 12, giải Khuyến khích Vật lý lớp 12. Linh cũng là học sinh lớp 11 duy nhất của trường đạt giải Nhì trong cuộc thi chọn học sinh tỉnh giỏi môn Tiếng Anh dành cho lớp 12. Hiện Linh có IELTS 7.5. 

Tổng hợp

Chia sẻ