Cá sấu tấn công nhưng không ăn thịt thiếu nữ, khi bắt được người ta mới phát hiện nguyên nhân là do con vật bị rụng hết răng

imacho,
Chia sẻ

Một con cá sấu già cỗi đã bị bắt khi cố tấn công và làm một thiếu nữ đuối nước nhưng không thể làm thịt con mồi vì... răng đã rụng hết.

Đó là một con cá sấu hung tợn dài hơn 5m. Nó tấn công thiếu nữ Devi Binti Sulaiman, 17 tuổi, khi cô cùng một vài người bạn đi chơi gần bờ sông Sebamban ở phía nam Kalimantan, Indonesia, vào chiều ngày 10/5. Thời điểm đó, nhiệt độ ngoài trời rơi vào khoảng 34 độ C.

Khi Devi bị con cá sấu ngoạm vào tay và kéo xuống nước, những người bạn của cô đã hoảng loạn mà hét lên và chạy đi gọi mọi người đến giúp. Khi đó, hàng trăm dân làng đã tập trung đến con sông và cùng nhau tìm kiếm Devi.

Cá sấu tấn công nhưng không ăn thịt thiếu nữ, khi bắt được người ta mới phát hiện nguyên nhân là do con vật bị rụng hết răng - Ảnh 1.

Cá sấu tấn công nhưng không ăn thịt thiếu nữ, khi bắt được người ta mới phát hiện nguyên nhân là do con vật bị rụng hết răng - Ảnh 2.

5 tiếng sau đó, thi thể bất động của Devi được tìm thấy cách nơi cô bị tấn công khoảng 100m. Đáng ngạc nhiên là con cá sấu kia lại không ăn con mồi và thi thể nạn nhân vẫn toàn vẹn.

Vào ngày 15/5, dân làng dùng một con gà để làm mồi nhử và bắt được con cá sấu kia. Lúc này, họ mới hiểu lý do vì sao nó không nuốt chửng Devi, chính là bởi con cá sấu này đã bị rụng hết răng. Nguyên nhân có thể là do nó quá già hoặc bị bệnh. Thông tin này cũng được Ủy viên cảnh sát Apri xác nhận.

Cá sấu tấn công nhưng không ăn thịt thiếu nữ, khi bắt được người ta mới phát hiện nguyên nhân là do con vật bị rụng hết răng - Ảnh 3.

Cá sấu tấn công nhưng không ăn thịt thiếu nữ, khi bắt được người ta mới phát hiện nguyên nhân là do con vật bị rụng hết răng - Ảnh 4.

Con cá sấu không răng.

Sau khi bắt được con cá sấu, người dân đã kéo nó lên bờ và trói chặt nó bằng dây thừng trước hàng trăm con mắt hiếu kì của người đi đường. Hiện tại, con vật đã được bàn giao cho Viện Bảo tồn Jhonlin.

Nói về nạn nhân, người đứng đầu Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Tanah Bumbu (BPBD), Eryanto Rais, cho biết: "Khi chúng tôi tìm thấy thiếu nữ, cô ấy đã ở trong tình trạng nguy kịch, máu chảy ở mũi, miệng và tay. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng đưa Devi đến trung tâm y tế cộng đồng gần nhất nhưng không thể cứu được cô ấy".

(Nguồn: The Sun)

Chia sẻ