Cô gái quan hệ lúc 16 tuổi và đã phát hiện nhiễm HPV nhưng không điều trị lập tức. 8 năm sau, cô bàng hoàng khi bác sĩ thông báo mình mắc căn bệnh ung thư cổ tử cung.
Người phụ nữ mang khối u xơ có một phần chạm vào niêm mạc tử cung, kích thước 6cm. Nếu để quá lâu không can thiệp sẽ dẫn đến biến chứng nguy hiểm như thiếu máu, đẻ non, dọa sẩy thai, thậm chí đe dọa tính mạng.
Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực gây mê hồi sức và sản khoa khẳng định kỹ thuật viên không thể thực hiện gây tê tuỷ sống cho sản phụ trước sinh. Điều này gây nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, thậm chí tính mạng của mẹ lẫn con.
Không phải bác sĩ gây mê, nữ điều dưỡng tại Bệnh viện phụ sản Tiền Giang vẫn tiến hành gây tê tủy sống cho sản phụ trước khi bước vào ca sinh mổ bất chấp đây là hành vi trái quy định của Bộ Y tế và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho bệnh nhân.
Sau thời gian điều trị, dù đã cố gắng hết sức nhưng các bác sĩ vẫn không thể cứu 3 nạn nhân trong 1 gia đình Quảng Ngãi ăn phải nấm độc thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
BV Phụ sản Thành phố Cần Thơ cho biết, sản phụ N.T.T.V (31 tuổi, ngụ tại Quận 11 – TP. HCM) cùng bé trai chào đời khỏe mạnh đã được Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ cho xuất viện trở lại khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự TP. Cần Thơ để tiếp tục chăm sóc sức khỏe.
Khi vào viện sản phụ bình thường, không sốt, huyết áp 100/60, thai nặng 3.200 gram; tim thai 141 lần/phút.
Theo ghi nhận của PV vào ngày 8/3, chỉ tính riêng tại BV Phụ sản Hà Nội đã có gần 30 trẻ sơ sinh chào đời. Trong số các bé chào đời chủ yếu là bé gái.
Theo người nhà bệnh nhân khi nhập Bệnh viện Đa khoa Đức Giang bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có khả năng bị thai lưu nên được khuyên phải "bỏ", nhưng khi chuyển đi bệnh viện khác thì kết quả lại bình thường.
Sau khi cấy máu các trẻ sơ sinh được chuyển lên từ Bệnh viện (BV) Sản Nhi Bắc Ninh, các bác sĩ tuyến trung ương phát hiện ba bé nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc cực mạnh.