Britney "tát nước" vào mặt thí sinh X-Factor

Thu Thủy,
Chia sẻ

Những nhận xét lạnh lùng của Giám khảo Britney Spears như một gáo nước lạnh dội vào các thí sinh trong đêm thi Top 4 của X-Factor US.

Tối 12/12 (giờ Mỹ), đêm thi X-Factor US của Top 4 đã diễn ra trong sự hồi hộp của khán giả hâm mộ. Về phía Ban giám khảo, Britney Spears gây sự chú ý nhiều nhất bởi những nhận xét thẳng thắn đến lạnh lùng của cô. Ví dụ như ở phần trình diễn của Tate Stevens, trong khi Demi Lovato sốt sắng khen ngợi thì Britney lại lạnh lùng nhận xét: "Tôi không nghĩ rằng đây là màn trình diễn tốt nhất của bạn!".

Với nhóm 5 cô gái của Fifth Harmony, tình hình còn trở nên tệ hơn khi nữ Giám khảo xinh đẹp không ngại tuyên bố: "Tôi sẽ thực sự ngạc nhiên nếu các bạn còn ở đây tuần tới".

Cùng theo dõi phần thi của các thí sinh X-Factor Top 4:

Team L.A. Reid

Tate Stevens: Tate chọn ca khúc Bonfire của Craig Morgan cho màn trình diễn đầu tiên của mình, và anh ấy biết rõ rằng mình phải làm gì. Bài hát này rất hợp với giọng ca ngọt ngào và phong cách biểu diễn của Tate Stevens. Trên sân khấu, Tate trông giống như đang trải nghiệm quãng thời gian tuyệt vời nhất. Bonfire rất có thể là màn trình diễn tuyệt nhất từ trước đến giờ của anh. Tuy nhiên, Giám khảo Britney lại thẳng thắn nhận xét: "Tôi không nghĩ rằng đây là màn trình diễn tốt nhất của bạn!". Không đồng quan điểm với Britney, Demi Lovato lại gọi phần biểu diễn của Tate Stevens"tuyệt vời kinh khủng!", và thổ lộ: "Ca khúc này không chỉ khiến tôi cảm thấy mình như được về nhà mà còn giúp tôi xác định được nơi ấy chính là Texas".

Bonfire

Ở màn trình diễn thứ 2, Tate Stevens trở lại với ca khúc Fall - bài hát tràn đầy cảm xúc mà anh dành tặng vợ mình, người đã cùng anh chia sẻ cuộc hôn nhân 15 năm hạnh phúc (hai người sẽ làm lễ kỷ niệm 15 năm ngày cưới trong tuần này). "Vợ của anh hẳn phải là cô gái may mắn nhất thế giới" - Lovato nhận xét.

Fall 

Team Britney

Carly Rose Sonenclar: Ở thời điểm này của cuộc thi, các thí sinh cần phải cân nhắc kỹ lưỡng và thông minh khi lựa chọn bài hát sao cho hợp lý và an toàn. Tuy nhiên, với Carly, cô lại khá mạo hiểm khi lựa chọn Your Song của Elton John cho phần thể hiện của mình - một bài hát quen thuộc với khán giả đến mức họ đã nghe nó nhiều quá mức họ muốn. "Bạn đã chọn một bài hát rất, rất mạo hiểm" - Giám khảo Reid nói về phần trình diễn của Carly - tuy nhiên lại động viên cô: "Tuy nhiên những gì bạn đã làm với bài hát này khiến tôi có cảm giác như mình chưa từng nghe nó trước đó, và tôi có thể cảm nhận được rằng bạn muốn chiến thắng cuộc thi này thế nào!".

Your Song

Ở ca khúc thứ 2, cô học trò nhỏ của Britney lại càng thể hiện khả năng dám thách thức của mình khi chọn ca khúc Imagine của John Lennon. Cô bé được coi là ứng viên sáng giá của X-Factor năm nay còn thể hiện khả năng chơi piano trong phần mở đầu bài hát và được giám khảo Lovato khen ngợi là rất "tuyệt vời".

Imagine

Team Simon Cowell

Emblem3: Các chàng trai đã chọn Baby I Love Your Way của Peter Frampton và lý giải rằng ca khúc này có một vài ý nghĩa rất đặc biệt liên quan đến tuổi thơ của họ. Giám khảo Simon Cowell đã vô cùng hưng phấn và thốt lên: "Các bạn dã chọn một bài hát quá tuyệt vời! Nếu ca khúc này không thể giúp các bạn được vào vòng chung kết thì không có gì có thể!".

Baby I Love Your Way 

Ca khúc thứ hai của nhóm, Hey Jude của The Beatles, được đánh giá là một lựa chọn mạo hiểm, nhưng các chàng trai đã xuất sắc vượt qua thử thách với màn trình diễn thông minh, tinh tế, mà không cần bất cứ sự thêm thắt "làm màu" nào, như nhảy hip-hop hay đọc rap (đã được áp dụng trong ca khúc đầu tiên).

Hey Jude

Fifth Harmony: Rơi vào vòng nguy hiểm tuần trước, nhưng may mắn lọt vào vòng trong nhờ sự sa chân của đối thủ Diamond White, tuần này, 5 cô gái của đội Simon đã trở lại với màn trình diễn đầy màu sắc rực rỡ - Anything Could Happen - như một tuyên ngôn của nhóm tại X-Factor lần này, rằng "điều gì cũng có thể xảy ra!". Giám khảo Reid nhận xét rằng, xét riêng về kỹ thuật thanh nhạc, đây là phần trình diễn tốt nhất mà họ từng có.

Anything Could Happen

Tuy nhiên, ca khúc thứ hai, Impossible của nhóm lại có vẻ không được đánh giá cao, bởi đây cũng chính là ca khúc họ đã từng thể hiện trước đó. Giám khảo Reid nhận xét: "Tôi nghĩ rằng ca khúc này thể hiện sự lười biếng của các bạn. Tôi đã từng nghe nó trước đó", trong khi Giám khảo Britney lạnh lùng tuyên bố: "Tôi sẽ thực sự ngạc nhiên nếu các bạn còn ở đây tuần tới".

Impossible 
Chia sẻ