Trong quá trình trẻ phát triển, khủng hoảng tuổi lên 2 là giai đoạn khiến nhiều bố mẹ như “vỡ mộng” về đứa con vốn ngoan ngoãn của mình.
Con cái rất dễ bị tổn thương nếu bố mẹ không biết cách ứng xử trước mặt người ngoài, đặc biệt trong một số tình huống như sau.
Bố mẹ có biết rằng, trẻ hay cãi lại thực chất chúng đang cố gắng thoát khỏi sự phụ thuộc và muốn tự kiểm soát cuộc sống của chính mình không?
Rèn luyện thói quen tốt cho trẻ ngay từ nhỏ là một trong những cách giáo dục nên được bố mẹ ưu tiên hàng đầu.
Một trong những tính cách bắt buộc đứa trẻ nào cũng phải biết và bố mẹ nào cũng cần phải dạy con mình chính là lòng hiếu thảo.
Nếu một đứa trẻ không lạc quan vào cuộc sống, chúng sẽ không thiết tha cố gắng, sống một cuộc đời tẻ nhạt.
Mỗi gia đình sẽ có một cách dạy con cái khác nhau nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, thói quen của bố mẹ sẽ tác động rất lớn đến tính cách của trẻ.
Bố mẹ nào cũng muốn con mình thông minh nhưng đó không phải là tất cả. Trong quá trình lớn lên, trẻ cũng rất cần hoàn thiện tính cách của mình.
Trải nghiệm thời thơ ấu do một người mẹ chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến cho nhiều người phải suy ngẫm về cách giáo dục con cái của mình.
Nếu trong quá trình dạy dỗ, bố mẹ không nhất quán giữa lời nói và hành động thì con khó lòng học theo những điều tốt.