Bố mẹ chồng có lô đất nhưng không cho xây nhà mà phải thuê, nàng dâu kể tội thì bị cư dân mạng mắng vì thế này

Song Ngư NF,
Chia sẻ

Bố mẹ chồng có tiền tỷ gửi ngân hàng, có lô đất nhưng không cho xây, con phải đi thuê trọ… Thoạt nghe, tưởng đâu ai cũng sẽ đứng ra bênh vực nàng dâu này mà mách nước cách nói với ông bà, nào ngờ người cảm thông thì ít mà người trách mắng thì nhiều.

Đúng thật là, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có người tưởng như may mắn được gả vào nhà giàu có thế nhưng, có sống rồi mới biết cũng chẳng sung sướng gì. Thậm chí, lấy về nhà giàu mà cuộc sống của hai vợ chồng vẫn cứ nghèo khó như bao người khác lúc ấy mới ngã ngửa.

Mới đây, một câu chuyện của nàng dâu được đăng tải trên hội kín nọ đã gây xôn xao các chị em. Bởi lẽ, theo như lời nàng dâu này, nhà chồng thuộc dạng giàu có chứ chẳng phải nghèo nàn gì, thế nhưng ông bà lại rất tiết kiệm, tính toán với con cháu. Cụ thể, cô gái chia sẻ như sau:

Bố mẹ chồng có lô đất nhưng không cho xây nhà mà phải thuê, nàng dâu kể tội thì bị cư dân mạng mắng vì thế này - Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

"Bố chồng mình bảo trẻ cậy cha già cậy con, giờ chúng mày phải nuôi tao. Nhà chồng có tiền tỷ gửi ngân hàng và ông bà có lương hàng tháng. Trong khi đó 2 vợ chồng mình thì đang thất nghiệp, lương mỗi người được 3 – 4 triệu đồng/tháng (hai vợ chồng và 2 đứa con).

Ông bà có nhà có 1 lô đất không cho vợ chồng mình xây, 2 vợ chồng phải đi thuê trọ. Con mình ông bà không trông hộ ngày nào cả. Theo các mom mình phải nói gì với ông bà đây?"

Rõ là nghe những lời kể tội của nàng dâu này, bố mẹ chồng của cô thật là tệ và vô tâm làm sao. Với con dâu thì ghê gớm đã đành, nhưng với con trai, cháu nội của mình mà cũng bỏ bê, cũng mặc kệ như thế thì đúng là cạn tình. Tiền tỷ có cũng không cho một đồng, đất có 1 lô nhưng không cho xây, con phải đi thuê trọ, cháu ông bà lại cũng không trông… Thoạt nghe, tưởng đâu ai cũng sẽ đứng ra bênh vực nàng dâu này mà mách nước cách ứng xử với ông bà, nào ngờ người cảm thông thì ít mà người trách mắng thì nhiều.

"Ông bà vô tâm với con cháu thế mà lại bắt con cháu phải chăm lo cho nhỉ."

"Tội cho mom, có khi nào vì khi xưa ông bà ngăn cấm mà hai người cố tình nên giờ bị vậy không?"

"Khiếp, có hai cháu rồi mà ông bà vẫn bỏ bê vậy á. 2 vợ chồng với con mà phải đi thuê nhà thì cực lắm."

"Người ta bảo cha mẹ có, con cái được nhà mà chẳng phải nhỉ. Khổ quá cơ!"

Nhưng sau khi nghe cư dân mạng phân tích lý do, thì dường như những người bênh vực cũng hiểu và khuyên nàng dâu này nên thay đổi:

Bố mẹ chồng có lô đất nhưng không cho xây nhà mà phải thuê, nàng dâu kể tội thì bị cư dân mạng mắng vì thế này - Ảnh 2.

Bố mẹ chồng có lô đất nhưng con trai, con dâu phải ra ngoài thuê nhà. (Ảnh minh họa)

"Chẳng hiểu sao 2 vợ chồng thất nghiệp?"

"Kiểu này mình nghi cứ trông chờ vào ông bà nên lười, ỷ lại mà thất nghiệp. Nhưng nào ngờ ông bà quá cứng không giúp nên ức đây."

"Bổn phận làm con phải làm tròn chữ hiếu, có trách nhiệm với đấng sinh thành là việc nên phải làm. Còn tiền của sau này ông bà không cho con cháu không lẽ mang theo?"

"Mình nghĩ cho hay không đó là quyền của bố mẹ chồng bạn. Tại sao bố mẹ có nghĩa vụ phải cho vợ chồng bạn cái gì nữa trong khi hai bạn đã lập gia đình rồi? Còn tại sao 2 vợ chồng lại cùng thất nghiệp? Thất nghiệp ở đây là không có việc làm, hay 2 bạn chưa chọn được việc hai bạn muốn?

Vả lại làm bố làm mẹ rồi, cũng có con rồi tự hai bạn có trách nhiệm kiếm kế sinh nhai nuôi gia đình chứ. Còn phụng dưỡng bố mẹ, đó là nghĩa vụ người làm con sau bao năm trời chăm sóc, nuôi chồng bạn nên người."

"Mình nghĩ ông bà muốn vợ chồng bạn tự lập nên vậy thôi chứ bố mẹ nào chẳng thương con. Hơn nữa, ông bà có mà lại không cho, sau này có mang được đâu, hẳn là có ý đồ của riêng mình."

"Chưa làm được gì cho bố mẹ mà mở miệng ra đòi bố mẹ phải lo cho mình rồi lo cho cả con mình không thấy xấu hổ hay sao vậy? Sai rõ rành ra đó còn nói gì nữa! Còn ví dụ chưa lo được kinh tế thì kế hoạch hóa đi, đừng sinh con! Đây đúng kiểu tìm cách ép ông bà phải lo cho nhưng không được nên tức mang lên MXH kể tội mà."

"Nhà chồng có tiền tỷ, đấy là tiền ông bà làm thời trẻ. Ông bà đã nuôi nấng chồng bạn trưởng thành rồi, đừng đòi hỏi việc cho hay không. Còn hai bạn, đang trẻ đó chẳng lo kiếm đi cứ đó mà tìm cách xin với xỏ."

Đúng là, nhiều nàng dâu cứ định kiến với bố mẹ chồng mà cho rằng ông bà ác với mình, không chịu cho con cháu. Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, phận làm con đừng quá mong chờ ông bà sẽ làm cái này cho, lo hộ việc kia. Tuổi đã cao, họ đã tới lúc cần được nghỉ ngơi, sống cho cuộc sống của chính mình rồi. Vợ chồng còn trẻ, không cho được ông bà tốt hơn hết cũng nên tự lập, thay vì xin xỏ, ỷ lại.

Chia sẻ