Bỏ hơn 5 triệu mua hoa lan chơi Tết, người phụ nữ phát hiện toàn bộ hoa trên cây là giả

Minh Khôi,
Chia sẻ

Mua cây hoa lan trị giá lên đến mấy triệu về chơi Tết, nhưng không ngờ sau khi hoa héo, người phụ nữ này mới phát hiện ra hoa này không phải từ cành cây nở ra.

Mạng xã hội truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh cãi vã giữa một người phụ nữ và một người đàn ông xung quanh vấn đề mua phải cây lan giả. Sự việc được cho là xảy ra tại một khu chợ ở Lào Cai.

Bỏ hơn 5 triệu mua hoa lan chơi Tết, người phụ nữ phát hiện toàn bộ hoa trên cây là giả - Ảnh 1.

Người phụ nữ bức xúc tìm đến tận nơi bán 2 chậu cây này để làm cho ra nhẽ

Theo đó, nội dung đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một người phụ nữ đã bức xúc tìm đến tận xe bán hoa để tố cáo và làm rõ ràng hành vi gian lận của người bán hàng. 

Người phụ nữ bỏ 5 triệu mua 2 chậu hoa lan giả bên trong cắm mấy chục cái tăm

Theo khách hàng này chị đã mua 2 cây hoa lan với giá hơn 5 triệu đồng cộng thêm 700 nghìn tiền vận chuyển là 6 triệu đồng, thế nhưng hoa trên cành đều chỉ là được cắm vào chứ không phải hoa thật của cây. 

Bỏ hơn 5 triệu mua hoa lan chơi Tết, người phụ nữ phát hiện toàn bộ hoa trên cây là giả - Ảnh 3.

Người phụ nữ bức xúc chỉ rõ cho chủ bán hàng thấy các bông hoa trên cành đều được cắm vào chứ không phải hoa thật nở tự nhiên. Ảnh cắt từ clip.

Người phụ nữ này đã chỉ tận tay cho chủ bán hoa thấy các bông hoa trên cành đều là loại được cắm vào. Tuy nhiên, người đàn ông bán hàng một mực chối đây đẩy rằng mình không biết chuyện này và không có trách nhiệm phải chịu. Sau đó, khi người phụ nữ tức giận và đòi giải quyết thì người bán hàng chỉ ậm ừ mong thông cảm vì hoa này cũng đi nhập từ người khác về bán chứ không phải do người đàn ông tự cắm vào chậu để lừa đảo khách.

Bỏ hơn 5 triệu mua hoa lan chơi Tết, người phụ nữ phát hiện toàn bộ hoa trên cây là giả - Ảnh 4.

Người chủ bán hàng bên chậu lan bị tố là lừa đảo

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhận được rất nhiều chia sẻ và bình luận của cư dân mạng. Phần lớn mọi người đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước hành động lừa đảo, "buôn gian, bán lậu" nói trên. Bên cạnh đó, rất nhiều người khác cùng đánh dấu bạn bè, người thân mình vào xem kèm lời cảnh báo đến mọi người để cẩn thận khi đi mua hoa Tết vì càng ngày những chiêu trò làm giả, lừa đảo người tiêu dùng càng tinh vi hơn.

Tài khoản H.K bức xúc: "Buôn gian bán lận, người ta bỏ ra hàng triệu đồng để nhận về toàn đồ giả, thử hỏi xem có bức xúc không? Lại còn cả công vận chuyển, tưởng rẻ hóa ra đắt gấp nhiều lần".

Trong khi đó, một vài cư dân mạng lại tỏ ra bình tĩnh "cam chịu" cho rằng khi mua bán là đã thuận ý cả hai bên, tiền trao cháo múc xong thì lỡ có thật hay giả thì mình đành chịu thôi vì bản thân người mua cũng đã xem kĩ, quyết định chắc chắn rồi mới mua. Tuy nhiên, ý kiến này lại vấp khá nhiều phản đối bởi không ai chấp nhận được cách buôn bán gian dối này.

Trước vụ việc này cũng từng có khá nhiều người lên mạng kêu trời vì tình cảnh mua phải cây hoa giả tương tự. Trong dịp Tết Nguyên đán đang đến cận kề, mọi người nô nức sắm sửa, trang hoàng nhà cửa cũng nên cảnh giác, xem xét lựa chọn mua hàng cho thật kĩ để tránh mua phải hàng dởm.


Chia sẻ