Bộ GD&ĐT chính thức chốt thời gian thi THPT quốc gia năm 2020 từ ngày 23-26/7

M52,
Chia sẻ

Tối 22/2, Bộ GD&ĐT vừa quyết định thời gian thi THPT quốc gia năm nay diễn ra từ ngày 23 đến 26/7. Thời gian kết thúc năm học lùi cũng lại đến ngày 30/6.

Tối 22/2, ông Nguyễn Xuân Thành, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT, cho biết bộ đã chốt thời gian thi THPT quốc gia năm 2020, cụ thể là từ ngày 23-27/7. Thời gian kết thúc năm học cũng lùi lại đến ngày 30/6.

Như vậy, so với năm trước, thời gian kết thúc năm học và tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 sẽ diễn ra muộn hơn gần 1 tháng. Đó cũng là khoảng thời gian học sinh đã được nghỉ để phòng dịch Covid-19. 

Bộ GD&ĐT chốt thời gian thi THPT quốc gia năm 2020 từ ngày 23-26/7  - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Đây là mốc thời gian đủ để các trường hoàn thành chương trình giáo dục theo quy định và đủ cho học sinh cuối cấp ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm nay.

Ông Nguyễn Xuân Thành chia sẻ thêm, Bộ GD&ĐT chỉ hướng dẫn thay đổi về khung kế hoạch thời gian năm học. Các địa phương căn cứ vào đó để xây dựng kế hoạch dạy học bù cho học sinh địa phương mình một cách phù hợp, hiệu quả nhất. Nguyên tắc là phải dạy đủ thời lượng chương trình theo quy định, đảm bảo đủ kiến thức cho học sinh.

Xem thêm thông tin về lịch học, lịch thi tại đây!

Bộ GD&ĐT chốt thời gian thi THPT quốc gia năm 2020 từ ngày 23-26/7  - Ảnh 4.

Chia sẻ