Bố của nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên từng mất tích 1 tháng nhưng gia đình không trình báo công an?

Minh Khôi,
Chia sẻ

Theo thông tin từ những người dân gần nhà nữ sinh Cao Mỹ Duyên, trước đây ông Cao Hường (bố nạn nhân) từng bỗng nhiên mất tích khoảng 1 tháng sau đó lại trở về. Nhiều người cho rằng, ông này cũng từng bị bắt cóc nhưng gia đình không trình báo công an.

Sau khi mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị khởi tố và tạm giam vì bà này là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán trái phép chất ma túy, dư luận lại xôn xao đến danh tính người cha của nữ sinh Cao Mỹ Duyên khi xuyên suốt vụ án không thấy ông này xuất hiện.

Bố của nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên từng mất tích 1 tháng nhưng gia đình không trình báo công an? - Ảnh 1.

Mẹ con nữ sinh Cao Mỹ Duyên

Theo nguồn tin của Công an tỉnh Điện Biên, bố của nữ sinh Cao Mỹ Duyên - ông Cao Hường (44 tuổi) là người nghiện ma túy nặng, thuộc diện theo dõi của địa phương. Nhiều năm về trước, ông Hường có đi làm ăn ở xa, vài năm trở lại đây về quê ở hẳn, rất ít khi ra khỏi nhà. 

Trong khi đó, bà Hiền cũng chỉ làm nông, nuôi gà đem bán nhưng thời gian gần đây lại giàu lên bất thường. Hiện dư luận đang đặt câu hỏi, ông Hường có liên quan đến các phi vụ ma túy hay chỉ là người nghiện nặng?

Bố của nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên từng mất tích 1 tháng nhưng gia đình không trình báo công an? - Ảnh 2.

Bố nữ sinh Cao Mỹ Duyên

Một số người dân ở gần nhà bà Hiền cũng cho biết, trước đây ông Cao Hường từng bỗng nhiên mất tích khoảng 1 tháng sau đó lại trở về. Nhiều người cho rằng, ông này cũng từng bị bắt cóc nhưng gia đình không trình báo công an.

Trả lời báo chí, Trưởng Công an xã Thanh Hưng nói, xã không nắm được thông tin chồng bà Hiền từng bị bắt cóc hay không vì gia đình không trình báo. Điều này trái ngược hoàn toàn với việc con gái mới không liên lạc được 1 tiếng bà Hiền đã báo công an đồng thời đăng tin tìm kiếm con gái trên facebook.

Theo nguồn tin từ Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng cho biết, vợ chồng bà Hiền có 2 người con gái là nữ sinh Cao Mỹ Duyên và chị gái Duyên đã học xong, hiện đang ở nhà.

Công việc chính của vợ chồng bà Hiền là làm nông nghiệp. Ngoài ra, người này có nuôi thêm gà để buôn bán nhỏ lẻ, thi thoảng cung cấp giống cho hàng xóm. Dù vậy gia đình bà Hiền rất có điều kiện. Cũng theo ông Biến, qua tiếp xúc, bà Hiền là một người khéo ăn khéo nói và rất giỏi trong giao tiếp. Chính vì thế, mọi việc trong nhà đều một tay bà Hiền lo toan và quyết định.

Bố của nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên từng mất tích 1 tháng nhưng gia đình không trình báo công an? - Ảnh 3.

Gia đình bà Hiền thuộc dạng khá giả, có điều kiện nhất nhì thôn.

Liên quan đến vấn đề có hay không mâu thuẫn của nhóm Vì Văn Toán với bà Hiền dẫn tới việc nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại, Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết chính tổ chức ma túy này là nguyên nhân dẫn tới việc nữ sinh bị sát hại. 

Cơ quan điều tra có tài liệu chứng cứ để chứng minh cho hành vi khác, theo quy định của pháp luật, sẽ khởi tố bổ sung hoặc mở rộng vụ án. Nhưng trước mắt, cơ quan điều tra cố gắng để sớm nhất đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật. Còn đối với đường dây tổ chức ma túy này thì không thể một sớm một chiều làm rõ, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra.

Bố của nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên từng mất tích 1 tháng nhưng gia đình không trình báo công an? - Ảnh 4.

Nhóm đối tượng bắt cóc, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên trong đó xác định Vì Văn Toán là chủ mưu

Liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại, sau khi lần lượt bắt giữ 8 nghi phạm, các đối tượng đã khai báo đối tượng chủ mưu là Vì Văn Toán (SN 1982, ở bản Nà Ngum, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên). Toán là đối tượng được cho là thuê nhóm của Bùi Văn Công bắt cóc con gái bà Hiền là Cao Mỹ Duyên vì mâu thuẫn nợ nần.

Chia sẻ