Bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên cùng 4 bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 27/11 tới đây.
Đồng phạm với Trần Thị Hiền cùng bị can Vì Thị Thu gồm có Vì Văn Toán (cùng sinh năm 1982); Bùi Văn Công (SN 1975) và Lường Văn Hùng (SN 1991); cùng trú tại huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên.
Sau khi bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên, lần lượt 7 đối tượng đã thay nhau hãm hiếp nữ sinh ngay tại phòng khách nhà Bùi Văn Công. Trong khi các đối tượng cưỡng hiếp nạn nhân trên một cái đệm ở dưới nền nhà thì cả nhóm còn lại ngồi uống rượu chứng kiến.
Theo những gì Bùi Văn Công mô tả, sau khi bắt cóc Cao Mỹ Duyên lên thùng xe, các đối tượng này đã đưa nạn nhân về nhà Bùi Văn Công. Sau đó, nhóm đối tượng giữ tay chân nạn nhân rồi thay nhau hãm hiếp cô gái.
Chiều nay (17/7), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã đưa Phạm Văn Nhiệm (SN 1976, HKTT ở Đội 19, xã Thanh Nưa) đến hiện trường để thực nghiệm điều tra.
Trong lúc diễn lại hành vi (có hình nộm thế nạn nhân), Lường Văn Lả nhiều lần bật cười rất khả ố, đối tượng khá bình thản, không tỏ ra ân hận hay lo lắng. Thậm chí, hắn còn nhiều lần xin thuốc lá để hút.
Sau 2 tuần bị bắt, bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) tóc đã bạc trắng đầu. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn tỏ ra "cứng đầu", không thành khẩn khai báo về việc buôn ma túy cũng như liên quan đến cái chết của con gái.
Đến nay, bà Trần Thị Hiền (mẹ Cao Mỹ Duyên) tỏ ra "cứng đầu", không thành khẩn khai báo về việc buôn ma túy cũng như liên quan việc con gái bị sát hại.