Bố chồng đồi bại ép con dâu làm nô lệ tình dục

Nguyễn Nguyệt (Theo Dailymail),
Chia sẻ

Một ông bố chồng biến thái người Anh đã giam giữ cô con dâu người Pakistan làm nô lệ tình dục trong suốt 3 tháng trời trước khi bị cảnh sát bắt.

Người đàn ông 56 tuổi suy đồi đã lột sạch tư trang và hộ chiếu của con dâu ngay khi cô đặt chân đến Anh theo một cuộc hôn nhân sắp đặt, tòa án cho biết.

Ông bố chồng biến thái bắt con dâu thề độc trên kinh Cô-ran rằng sẽ giữ bí mật vụ lạm dụng tình dục này cho đến khi chết. Thậm chí, ông ta còn đe dọa sẽ khiến cô nhục nhã ê chề bằng việc ép cô ly hôn với con trai mình nếu dám từ chối quan hệ.


Lấy chồng người Anh, cô gái Pakistan cuối cùng bị biến thành nô lệ tình dục
 của bố chồng.


Tuy nhiên, sau 3 tháng bị lạm dụng, cô gái đã học được một chút vốn từ tiếng Anh và gọi điện thoại cho cảnh sát vào giữa đêm khuya để cầu cứu.

Tại phiên tòa Bradford Crown, cô gái đau đớn kể lại những ngày tủi nhục sau khi đặt chân đến Anh làm dâu. Người chồng mới cưới đã bỏ cô tại nhà bố mẹ đẻ của anh ta. Ban đầu, “tân lang” thường xuyên về nhà vào tối khuya, sau đó thì không về nhà bố mẹ hẳn, bỏ mặc cô dâu mới cưới bị bố chồng chi phối.


Cô gái vừa bị bóc lột sức lao động, vừa bị lạm dụng tình dục. (Ảnh minh họa)

Mỗi khi vợ có việc đi ra ngoài, bố chồng liền khóa cửa lại và quấy rối cô. Ông ta thậm chí còn bắt cô không được mặc đồ lót để dễ dàng lạm dụng hơn. Cô còn bị ép làm việc nhà, chăm sóc lũ cháu nhỏ và mang bữa ăn sáng đến tận giường bố chồng.

Người đàn ông 56 tuổi còn bắt con dâu xem phim khiêu dâm và làm tổn thương thân thể cô gái bằng những hành động kinh tởm, đồi bại.

Tên tuổi của người đàn ông này không được phía cảnh sát tiết lộ để đảm bảo giữ kín danh tính của nạn nhân. Cảnh sát chỉ cho biết, cô gái này đặt chân đến nước Anh vào năm 2008 khi mới 18 tuổi trong một cuộc hôn nhân sắp đặt. Lúc đó, cô hoàn toàn không biết một chút tiếng Anh nào.


Người đàn ông biến thái đã bị tòa án tuyên phạt 7 năm tù.

Ông bố chồng đã bị buộc tội tấn công tình dục vào khoảng thời gian từ ngày 1/5 đến 12/8 năm 2010, khiến cho nạn nhân bị tổn hại nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần.

Tòa án đã tuyên phạt người đàn ông bệnh hoạn 7 năm tù. Thẩm phán Jonathan Durham cho biết: “Hành động bắt con dâu làm nô lệ dần chuyển thành lăng mạ và lạm dụng tình dục kéo dài, lặp đi lặp lại. Cô gái đã hoàn toàn bị biến thành một tù nhân và một nô lệ trong nhà bố mẹ chồng”.

Thẩm phán cũng tuyên dương tinh thần dũng cảm của cô gái và giới thiệu cô tới văn phòng thám tử Sharon Larkin của sở cảnh sát West Yorkshire trong trường hợp cô cần tìm một công việc ở Anh.
Chia sẻ