Bố bé Nhật Linh lên tiếng về bản án chung thân dành cho bị cáo Shibuya

Diệp Lục,
Chia sẻ

Anh Lê Anh Hào, bố bé Nhật Linh đã trả lời báo giới ngay khi phiên tòa hôm nay kết thúc.

Vào chiều nay (6/7), Tòa án quận Chiba đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Shibuya, 47 tuổi, với tội danh giết người và cưỡng chế bạo hành tình dục với người bị hại.

Trả lời phóng vấn báo giới, anh Lê Anh Hào, 36 tuổi, cha của bé Nhật Linh cho biết anh cảm thấy "thực sự thất vọng" với bản án chung thân dành cho bị cáo. Trước đó, gia đình bé Nhật Linh yêu cầu bản án tử hình cho những gì mà bị cáo gây ra.

Bố bé Nhật Linh cho rằng việc nghi phạm bị kết án tù vô thời hạn là không công bằng đối với con gái của anh. Shibuya phải nhận mức án tử hình thì con gái anh mới có thể yên lòng ở thế giới bên kia.

Bố bé Nhật Linh lên tiếng về bản án chung thân dành cho bị cáo Shibuya - Ảnh 1.

Anh Lê Anh Hào thất vọng với phán quyết của Tòa án quận Chiba.

Khi được phóng viên hỏi muốn nói điều gì với con gái đã khuất của mình, anh Lê Anh Hào nói: "Tôi hứa với con sẽ kháng cáo và kẻ sát hại con tôi sẽ phải nhận án tử hình tại tòa án tối cao".

Trước đó, anh Lê Anh Hào từng mong muốn bị cáo sẽ nói ra toàn bộ sự thật. Tuy nhiên, theo trang Mainichi, bị cáo Shibuya vẫn khăng khăng mình không có tội. Trước khi có phán quyết, bị cáo Shibuya cho biết có ý định kháng án nếu bị kết tội.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày hôm nay, thẩm phán Toshiro Nohara cho biết, tội ác của bị cáo là "đê hèn, gây hại cho xã hội và ảnh hưởng đến giáo dục".

Kể từ khi ra mắt hệ thống thẩm phán tại Nhật Bản vào năm 2009, chỉ có bốn phán quyết của tòa án huyện kết án các bị cáo mức án tử hình. Nhưng chỉ một trong số bản án được hoàn tất sau khi bị cáo rút đơn kháng cáo, trong khi các bản án còn lại đã được giảm xuống mức án tù tại các tòa án cấp cao hơn.

Nguồn: Kochinews, Mainichi

Chia sẻ