Xét xử vụ bé Nhật Linh

Bị cáo sát hại bé Nhật Linh nhận án tù chung thân

Diệp lục,
Chia sẻ

Tòa án quận Chiba (chủ tọa phiên tòa Toshiro Nohara) đã tuyên án mức tù chung thân đối với bị cáo Yasumasa Shibuya.

Như tin đã đưa, vào lúc 15h30 (theo giờ địa phương), ngày 6/7, phiên tòa sơ thẩm vụ bé gái Việt bị sát hại sẽ đưa ra phán quyết cho bị cáo Shibuya.

Theo trang Mainichi, tòa án quận Chiba đã tuyên án mức tù chung thân đối với bị cáo Yasumasa Shibuya với tội danh giết người và nhiều tội khác. Công bố bản án với Shibuya chiều nay, thẩm phán Toshiro Nohara khẳng định quá trình thẩm định ADN không có vấn đề gì sai sót.

"ADN được tìm thấy trên thi thể bé gái trùng với mẫu ADN của bị cáo, điều đó xác nhận một cách rõ ràng rằng bị cáo chính là hung thủ", ông nói.

Bị cáo sát hại bé Nhật Linh nhận án tù chung thân - Ảnh 1.

Tòa án đã đưa ra phán quyết đối với bị cáo Shibuya.

Anh Lê Anh Hào, cha bé Nhật Linh đã cầm di ảnh của con gái có mặt tại phiên tòa chiều nay từ rất sớm. Anh xuất hiện cùng với luật sư của gia đình. Trước đó, gia đình bé Nhật Linh yêu cầu án tử hình cho bị cáo Shibuya.

Trang NHK đưa tin, gần hai giờ trước khi phiên xử bắt đầu, hàng trăm người dân quan tâm đã đến tòa án quận Chiba để theo dõi. Theo tòa, có tới gần 330 người xếp hàng vào bên trong, gấp 5 lần số ghế ngồi có sẵn.

Bị cáo sát hại bé Nhật Linh nhận án tù chung thân - Ảnh 2.

Anh Lê Anh Hào cầm di ảnh con đến tòa án.

Phiên tòa xét xử vụ sát hại bé Nhật Linh bắt đầu từ hôm 4/6, sau hơn một năm trì hoãn vì nghi phạm Shibuya sử dụng quyền im lặng. Trong suốt quá trình tranh tụng, bị cáo Shibuya tiếp tục khẳng định sự vô tội của mình một lần nữa.

Trong phiên xét xử hôm 18/6, công tố viên đã yêu cầu mức án tử hình đối với nghi phạm Shibuya. Theo bên công tố, hành vi của bị cáo là không có lương tâm và rất tàn ác.

Bé Nhật Linh đã mất tích ngày 24/3/2017 khi đang trên đường đến trường tiểu học Mutsumi ở thành phố Matsudo. Thi thể của bé được tìm thấy 2 ngày sau, tại một mương nước ở thành phố Abiko thuộc tỉnh Chiba. 

Nạn nhân được cho là bị bóp cổ chết do khám nghiệm pháp y phát hiện nhiều dấu vết trên cổ cô bé. Đối tượng Shibuya từng là Chủ tịch Hội Phụ huynh tại trường bé Nhật Linh theo học trước khi mất tích. Shibuya sống ở khu vực cách nhà của bé Nhật Linh khoảng 300m.

Nguồn: Mainichi

Chia sẻ