Bình Phước: Mẹ ôm thi thể con gái 15 tuổi khóc ngất khi bị xe tải cán qua người tử vong

Thiên Kim,
Chia sẻ

Đang lưu thông trên đường, hai mẹ con chở nhau trên chiếc xe máy bất ngờ bị chiếc xe tải đi phía sau va chạm khiến cháu bé ngã xuống đường và bị xe tải cán qua người. Tại hiện trường, bà mẹ ôm thi thể con gái khóc ngất khiến không ít người xót xa.

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra tại một vòng xoay trên quốc lộ 14 thuộc thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Thông tin ban đầu, tối 23/11 một chiếc xe tải BKS 47C-212.50 di chuyển theo hướng từ TP.HCM đi tỉnh Đắc Nông.

Bình Phước: Mẹ khóc ngất bên thi thể con gái 15 tuổi bị xe tải cán chết ngay bên cạnh - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh:CTV)

Khi đến khu vực gần vòng xoay ngã tư thành phố Đồng Xoài, xe tải va chạm với xe máy BKS 93H9-6786 do một phụ nữ trung niên chở con gái ngồi phía sau lưu thông cùng chiều phía trước.

Hậu quả là bé gái ngồi phía sau ngã ra đường, bị xe tải cán qua người tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, người xung quanh phải an ủi bà mẹ khóc ngất bên cạnh thi thể con gái cùng chiếc xe máy ngã nhào, xăng chảy tràn bên ngoài.

Bình Phước: Mẹ khóc ngất bên thi thể con gái 15 tuổi bị xe tải cán chết ngay bên cạnh - Ảnh 2.

Người mẹ khóc ngất bên thi thể con gái. (Ảnh: CTV)

Nạn nhân sau đó được xác định là bé Đặng Trần Tuệ Anh (15 tuổi) còn người mẹ là Trần Thị Linh Hồng (38 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường khám nghiệm và điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ