Bình Dương: Nam thanh niên "tiện tay" dùng vàng giả đánh tráo để cướp vàng thật

Tứ Quý,
Chia sẻ

Vào tiệm vàng vờ hỏi mua nhẫn, sau khi người bán lấy cho xem thì nam thanh niên “tiện tay” lấy nhẫn vàng giả đánh tráo nhẫn vàng thật rồi bỏ chạy.

Thông tin ban đầu khoảng trưa ngày 1/3, một nam thanh niên vào tại tiệm vàng Kim Tín Nhi (đường Hồ Văn Cống, phường Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) để hỏi mua nhẫn vàng.

Lúc này, nam thanh niên hỏi chủ tiệm lấy cho xem một chiếc nhẫn khoảng 1 chỉ vàng 24k. Vừa cầm trên tay chiếc nhẫn vàng, lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở nam thanh niên này đã lấy một chiếc nhẫn giả để đánh tráo. Sau đó cầm chiếc nhẫn vàng thật rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Bình Dương: Nam thanh niên tiện tay dùng vàng giả đánh tráo để cướp vàng thật - Ảnh 1.
Bình Dương: Nam thanh niên tiện tay dùng vàng giả đánh tráo để cướp vàng thật - Ảnh 2.

Nam thanh niên bị bắt giữ cùng với tang vật thu được tại cơ quan điều tra.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường của nam thanh niên, chủ tiệm vàng nhanh chóng xem lại thì phát hiện chiếc nhẫn đã bị đánh tráo thành nhẫn giả. Sau đó chủ tiệm vàng đã hô hoán và cùng người dân gần đó đuổi theo bắt giữ được nam thanh niên này giao cho cơ quan công an.

Bình Dương: Nam thanh niên tiện tay dùng vàng giả đánh tráo để cướp vàng thật - Ảnh 3.

Tiệm vàng nơi xảy ra sự việc.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên này khai nhận tên là Trần Minh Phụng, (SN 1987, ngụ huyện Phú Giáo, Bình Dương).

Hiện công an đang tạm giữ đối tượng để mở rộng điều tra.

Chia sẻ