Bình Dương: Đi ăn trộm kiếm tiền xài mùa dịch bị phát hiện, đạo tặc 16 tuổi đâm nhiều nhát sát hại chủ nhà

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Để có tiền tiêu xài, đạo tặc 16 tuổi đã đi ăn trộm và dùng 2 con dao mang theo sát hại dã man chủ nhà khi bị phát hiện.

Sau 9 giờ khẩn trương điều tra, truy xét, ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an huyện Dầu Tiếng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Chí Hải (16 tuổi, ngụ xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là ông Lê Tiến Mùi (63 tuổi). 

Bình Dương: Đi ăn trộm kiếm tiền xài mùa dịch bị phát hiện, đạo tặc 16 tuổi đâm nhiều nhát sát hại chủ nhà - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Chí Hải. (Ảnh: CACC)

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Chí Hải ở cách nhà nạn nhân khoảng 1km.

Khoảng 22g ngày 30/8, Hải đã đột nhập vào nhà của ông Mùi với ý định trộm cắp tài sản. Bị ông Mùi phát hiện, Hải đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ông Mùi đã tử vong ngay sau đó do bị thương tích nặng.

Qua làm việc với công an, Hải khai nhận do cần tiền tiều xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của những hộ dân trên địa bàn.

Để thực hiện ý định, Hải đã mang theo 2 con dao nhằm chống trả khi bị chủ nhà phát hiện.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chia sẻ