Bích Phương bị Sở Văn hóa Quảng Ninh mời lên làm rõ vụ hát nhép, biểu diễn không được cấp phép

Su,
Chia sẻ

Sau ồn ào khán giả giật micro dẫn đến lộ hát nhép, Bích Phương lại bị cơ quan chức năng yêu cầu lên trụ sở làm rõ chuyện không được cấp phép biểu diễn.

Vụ ồn ào bị khán giả lao lên sân khấu giật micro để tìm con đi lạc vừa lắng xuống, Bích Phương đã bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh mời lên làm rõ vấn đề biểu diễn không được cấp phép, đồng thời còn bị nghi vấn hát nhép khi biểu diễn.

Bích Phương bị Sở Văn hóa Quảng Ninh mời lên làm rõ vụ hát nhép, biểu diễn không được cấp phép - Ảnh 1.

Bích Phương.

Cụ thể, sáng 2/11, ông Bùi Quang Nam - Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh cho biết Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã gửi văn bản mời ca sĩ Bích Phương đến trụ sở làm việc. Nội dung văn bản ghi rằng vào tối 27/10, Bích Phương có tham gia biểu diễn tại quảng trường 30/10 tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Qua phản ánh từ khán giả, Sở nhận được thông tin Bích Phương hát nhép. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng phát hiện ca sĩ này chưa được cấp phép biểu diễn.

Trước ồn ào từ dư luận về vụ việc, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã gửi văn bản tới công ty quản lý của Bích Phương, yêu cầu nữ ca sĩ đến trụ sở để giải trình, làm rõ những nội dung trên. Phía đơn vị quản lý của Bích Phương cho biết nữ ca sĩ sẽ đến trụ sở làm việc vào tuần tới.

Ông Bùi Quang Nam cũng cho biết, nếu qua quá trình kiểm tra, xác minh mà phát hiện Bích Phương có vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm.

Bích Phương bị Sở Văn hóa Quảng Ninh mời lên làm rõ vụ hát nhép, biểu diễn không được cấp phép - Ảnh 2.

Bích Phương bị Sở Văn hóa Quảng Ninh mời lên làm rõ vụ hát nhép, biểu diễn không được cấp phép - Ảnh 3.

Hình ảnh Bích Phương bị giật micro khi đang biểu diễn.

Trước đó, khi biểu diễn tại quảng trường 30/10, Bích Phương đã được phen hốt hoảng vì khán giả lao lên sân khấu giật micro để tìm con. Sau khi sự việc diễn ra, nữ ca sĩ còn dùng Facebook cá nhân để chia sẻ quan điểm:

"Phương đã về nhà an toàn rồi và theo như thông tin Phương được biết thì gia đình anh khán giả đó cũng tìm thấy em bé rồi, thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Sau sự việc lần này rất hi vọng mọi người đi đến các sự kiện có đông người để mắt kĩ đến trẻ em đi cùng, tránh xảy ra những sự việc như hôm nay.

Và cũng mong mọi người đừng trách anh khán giả, chuyện không ai muốn và lúc hoang mang anh ý cũng chỉ có thể làm tất cả để tìm con thôi. Trong cái rủi cũng có cái may, tuy không được trọn vẹn nhưng khán giả ở sân khấu vẫn cổ vũ rất sung để Phương hoàn thành được phần biểu diễn của mình, và quan trọng nhất là tìm thấy em bé rồi".

Chia sẻ