Bị nhiễm HIV do sử dụng chung dụng cụ làm móng

NN,
Chia sẻ

Một cô gái 22 tuổi đã bị nhiễm HIV sau khi sử dụng chung dụng cụ làm móng với người em họ.

Vụ việc được các bác sĩ thông báo chi tiết trên một tạp chí y khoa, tiết lộ hình thức lây nhiễm virus HIV mới. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng cho hay việc lây truyền bệnh qua dụng cụ làm móng được sử dụng chung là rất hiếm và nguy cơ nhiễm virus từ các nguồn mới vẫn còn rất thấp.

Khi đi xét nghiệm, cô gái được phát hiện có HIV nhưng không hề có các nhân tố thông thường lây nhiễm virus, trong đó phổ biến nhất là quan hệ tình dục mà không dùng bao cao su.

Bị nhiễm HIV do sử dụng chung dụng cụ làm móng 1
Ảnh minh họa.


Tuy nhiên, cô gái cho biết đã dùng chung các dụng cụ làm móng trong nhiều năm với một người em họ. Người em họ này sau đó được phát hiện dương tính với HIV.

Phân tích mẫu máu cho thấy cô gái đã bị nhiễm virus cách đây khoảng 10 năm. Phân tích gen sâu hơn ở cả hai bệnh nhân kết luận có khả năng virus HIV đã được lây truyền qua các dụng cụ làm móng.

Bác sĩ Brian Foley, thuộc Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos, cho rằng trường hợp này không nên khiến mọi người sợ tiếp xúc với người có HIV, bởi khả năng lây nhiễm là rất thấp.

Ông cho biết: "HIV không lây truyền qua tiếp xúc thông thường, như dùng chung dụng cụ ăn uống hoặc uống chung một cốc nước. Trường hợp lây truyền HIV qua dụng cụ làm móng này là rất hiếm và không nên khiến mọi người sợ HIV hoặc tiếp xúc với người nhiễm HIV".

Tuy nhiên, vụ việc này có thể thúc đẩy sự thận trọng xung quanh việc dùng chung các dụng có dính máu, ông nói thêm. "Mọi người nên ý thức rằng sử dụng chung bất kỳ đồ dùng có khả năng dính máu, như kim tiêm, kim xăm hay kim châm cứu đều có thể dẫn tới khả năng lây nhiễm các virus như HIV hay viêm gan C".

Bác sĩ Michael Brady, Giám đốc y khoa tại Trung tâm Terrence Higgins Trust, lặp lại rằng đây thực sự là một ca hiếm gặp: "Đây là một trường hợp vô cùng hiếm gặp. Thường rất khó xác định nguồn gốc của một ca lây nhiễm HIV như thế này, đặc biệt là khi nó xảy ra từ hơn 1 thập kỷ trước. Và thật khó tưởng tượng làm thế nào HIV có thể lây qua dụng cụ làm móng.

Tại Anh, hầu hết các trường hợp lây nhiễm HIV là qua tình dục không an toàn. Tôi không nghĩ rằng trường hợp đơn lẻ này có thể thay đổi thông điệp rằng cách phòng chống HIV tốt nhất là sử dụng bao cao su và kiểm tra y tế thường xuyên".


(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ