Bí mật sau chiếc áo jacket quyền lực của bà Hillary Clinton

Vân Anh,
Chia sẻ

Chiếc áo jacket đơn giản bà Hillary Clinton thường mặc khi xuất hiện trước cử tri hóa ra lại chứa được một bất ngờ lớn.

Nếu là một người yêu mến các chính trị gia trên thế giới hẳn các bạn sẽ nhận ra điểm tương đồng dù rất nhỏ trong trang phục của nhiều người phụ nữ quyền lực tại đất Mỹ. Đó là Chỉ tịch Cục dự trữ Liên Bang Jenet Yellen; Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren; Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Valerie Jerrett và mới đây nhất là Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton.

Những người phụ nữ quyền lực trên đều thích mặc áo jacket gọn gàng, màu sắc nhẹ nhàng phù hợp cả việc diễn thuyết hay làm việc. Cổ tay áo dài vừa phải, khi cần làm việc chỉ cần co tay là vạt áo sẽ được kéo lên rất gọn mà không bị lộ. Tất cả những chiếc áo này có một điểm chung, là sản phẩm của nhà thiết kế tài năng Nina McLemore.


Những người phụ nữ quyền lực ưa chuộng thiết kế áo jacket của Nina McLemore. Nina McLemore là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng với những bộ trang phục công sở hiện đại. 

Chiếc áo jacket do McLemore thiết kế thường có phần vai nhỏ, ôm sát cánh tay nhưng phía lưng lại rất thoải mái. Điều này giúp những người phụ nữ quyền lực dễ dàng có những hành động quyết đoán trong giao tiếp. Lấy ví dụ trong những buổi tiếp xúc cử tri của bà Hillary Clinton, với mỗi hành động chém tay, nắm đấm thể hiện sự quyết tâm, với áo bó có thể khiến người mặc không được thoải mái, dứt khoát thì áo jacket của McLemore đã khắc phục được khuyết điểm đó. 

Tay áo cũng là điểm đặc biệt trong bộ trang phục. Tay áo jacket của bà Hillary Clinton thường dài hơn áo bình thường khoảng 1 cm. Ngoài ra, khoảng 6 cm tay áo được thiết kế thành phần riêng, dễ dàng xắn lên khi cần làm việc. Những chi tiết nhỏ đó vô tình lại chính là bí mật làm nên phong cách thời trang hiện đại, mạnh mẽ nhưng không kém phần trang nhã, nữ tính giúp người mặc luôn thể hiện được cá tính của mình trước đám đông.


Những chiếc áo jacket được thiết kế rất độc đáo, phù hợp với công việc, thường xuyên được bà Hillary Clinton lựa chọn.

Nhà thiết kế Nina McLemore là ai? Tài năng của McLemore bắt đầu được biết đến từ hàng chục năm trước khi cô làm việc tại Ban Lãnh đạo công ty Liz Claiborne, một công ty nước hoa lớn trên thế giới. Sau đó, McLemore bỏ việc để theo học bằng MBA tại Đại học Columbia rồi lập công ty riêng. Trong thời gian này, nhiều người bạn của McLemore, chủ yếu là các doanh nhân thành đạt, phàn nàn rằng họ không biết phải mặc gì để vừa nữ tính mà lại năng động trong công việc. Chính điều đó đã thôi thúc McLemore bước vào lĩnh vực thời trang cho những phụ nữ thành đạt.


Nina McLemore, người đứng sau những bộ trang phục của bà Hillary Clinton.

Sau khi dạo một vòng các cửa hàng thời trang nữ trên Đại lộ Madison, New York, McLemore nhận ra được vấn đề mà các nhà thiết kế thời trang phụ nữ đang gặp phải: Các hãng thời trang đang bỏ rơi khách hàng cá nhân trong nước mà tập trung vào thị trường đang phát triển trên thế giới. Và bản thân các nhà thiết kế đã gạt những người phụ nữ trung niên ra khỏi danh sách khách hàng mà tập trung vào đối tượng khách hàng trẻ.

Trước McLemore, hầu như không có một hãng sản xuất trang phục nào nhắm đến áo jacket hay blazers cho phụ nữ, đặc biệt là những người quyền lực. Ngay cả các hãng lớn như Giorgio Armani hay St. John Knits cũng đều bỏ qua phân khúc áo jacket này. Các nhà thiết kế cho rằng, phụ nữ không nên mặc áo jacket không thể hiện được vẻ sang trọng của phụ nữ, không tiện lợi cho những công việc lớn, phải giao tiếp nhiều.


Áo jacket do McLemore thiết kế vừa nữ tính nhưng cũng rất mạnh mẽ, nổi bật.

Nina McLemore đã định nghĩa lại về áo jacket cho phụ nữ rằng trước nay, nhiều người cho rằng phụ nữ càng nói nhiều thì càng bị đàn ông coi thường, chính vì thế, phụ nữ thường được khuyên là nên nói ít lại, nói nhỏ nhẹ thôi. Tuy nhiên, bản McLemore khuyến khích phụ nữ phải lên tiếng, phải thể hiện bản thân mình trước công chúng.

McLemore cũng cho rằng phụ nữ cũng cần sống theo những chuẩn mực xã hội nhất định. Chính vì thế, McLemore ưu tiên việc hài hòa giữa cả hai yếu tố: vừa nhẹ nhàng nhưng đồng thời cũng toát lên vẻ mạnh mẽ trong các thiết kế thời trang. Năm 2003, McLemore ra mắt bộ sưu tập áo jacket, quần tây và áo sơ mi của mình dành cho những người phụ nữ thành đạt. Đó là những bộ trang phục với màu sắc thân thiện với người xem, vải không nhăn, chi phí phù hợp khoảng 800 USD cho một chiếc áo khoác, quá rẻ so với mức giá 4000 USD – 12.000 USD của các hãng nổi tiếng khác. Chính điều này đã làm nên sự khác biệt cho McLemore. Đến nay, Sau hơn 10 năm phát triển, McLemore có thể tự tin là một trong những hãng thời trang dành riêng cho phụ nữ thành đạt hàng đầu trên thế giới. Không phải ngẫu nhiên, bà Hillary Clinton chọn McLemore làm thiết kế thời trang riêng cho mình.

Nguồn: Washington Post

Chia sẻ