Bí mật đằng sau những lời nói dối của hai phái

Hạnh Phúc - Theo EC,
Chia sẻ

Nữ giới nói: “Nói dối là bản tính thiên bẩm của đàn ông”, đàn ông cho rằng: “Nữ giới là chúa nói dối”. Rốt cuộc giữa nam và nữ phái nào dễ nói dối hơn?!

Theo một thống kê trong nhiều năm của một tạp chí ở Anh cho thấy, trung bình mỗi người mỗi ngày nói dối 4 lần, mỗi năm nói dối 1500 lần. Và 3/4 trong số đó cho rằng nữ giới sành sỏi trong vấn đề nói dối hơn nam giới!

Mọi người thường nói rằng “đàn ông là vua nói dối”, tuy nhiên đến này quan điểm này bắt đầu có sự thay đổi bởi nữ giới dường như đang thắng thế và trở thành “nữ hoàng nói dối”. Cho dù nam giới rất giỏi nói dối và có vẻ thích hành vi này, nhưng nữ giới còn làm điều này tốt hơn bởi sự gian dối của đàn ông dễ dàng bị bóc mẽ trong khi để khám phá ra sự thật từ những lời nói dối của phái đẹp, cánh mày râu phải tốn không ít công phu! Chính đức tính cẩn thận và tỉ mỉ của phái nữ khiến những lời nói dối của họ trở thành giống như sự thật hơn bao giờ hết.
 

Mục đích chung cho những lời nói dối là bởi cả hai phái đều muốn làm bối bật vai trò và vị trí của mình. Sự khác biệt duy nhất là nam giới nói dối vì muốn giải quyết mọi vấn đề còn nữ giới nói dối vì muốn tâm hồn được thanh thản, muốn tránh bị tổn thương, sợ làm hại đến người khác, càng không muốn tổn hại bản thân.

Lời nói dối như một liều thuốc giảm đau nhanh chóng giúp nữ giới tránh phải đối mặt trực diện với sự thật. Mục đích không vì muốn làm tổn hại đến người khác thay vào đó họ đang cố gắng duy trì một trạng thái cân bằng bởi phái nữ biết rằng, một khi trạng thái thăng bằng bị phá vỡ đồng nghĩa xuất hiện thêm nhiều kẻ dịch xung quanh mình.

Nam giới e dè với đối thủ giấu mặt còn nữ giới tình nguyện có kẻ địch bên trong cũng không muốn công khai đấu tranh bởi họ sợ phải đối mặt với thực tế khi cả thể giới đều là kẻ thù của chính mình, vì vậy nam giới không sợ khi bản than là người xấu ngược lại, nữ giới dù không tốt đẹp nhưng luôn hy vọng giữ được vỏ bọc là người tốt.

Nữ giới có cách lí giải độc đáo về những lời dối trá của chính mình: họ cho rằng nói dối để tâm trạng được thanh thản hơn và tìm kiếm sự an ủi nhất định. Còn nam giới nói dối để ứng phó với nguy cơ trước mắt.

Thực tế là nói dối mãi mãi chỉ là nói dối. Lời nói dối được phát ra không mấy khó khăn nhưng cái giá phải trả không phải tất cả chúng ta ai cũng có thể gánh vác được!

Chia sẻ