Bị cấm yêu, con đầu độc mẹ bằng thuốc chuột

Theo Kênh 14/ Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Do còn ít tuổi nên khi biết được con yêu đương, bà Loan đã ngăn cấm thì bị “nghịch tử” bỏ thuốc chuột vào nồi cháo đầu độc.

Tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông ngày 10-3 cho biết, đã phê chuẩn lệnh khởi tố và bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Huấn (18 tuổi, ngụ xã Thuận Hà, Đắk Song) về hành vi giết người.

Trước đó, Huấn có tình cảm với em P.T.T (17 tuổi, trú cùng xã), nhưng do cả 2 còn ít tuổi, nên bà Trần Thị Loan (56 tuổi, mẹ Huấn) ngăn cấm. Bị cấm yêu, Huấn thường xuyên gây gổ và mâu thuẫn với bà Loan. Chiều tối 7-3, bà Loan làm gà rồi giao cho Huấn nấu cháo. Nhân cơ hội này, Huấn lấy thuốc diệt chuột đổ vào nồi cháo rồi đi chơi.

Thấy nước cháo có màu xanh đen, bốc mùi hôi nên bà Loan chỉ ăn thịt gà, còn cháo thì đổ cho chó và mèo ăn. Dù vậy, suốt đêm đó bà Loan liên tục nôn mửa, đau bụng nhưng Huấn vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Sáng 8-3, thấy 2 con chó và 1 con mèo nằm chết trước sân, bà Loan biết Huấn đầu độc nên báo cho cơ quan chức năng.

Chia sẻ