Bệnh nhân cao tuổi, trẻ nhỏ nhập viện tăng đột biến do trời rét
Thời tiết chuyển rét đột ngột, lúc nóng, lúc lạnh khiến số lượng trẻ em và người cao tuổi nhập viện điều trị các bệnh về hô hấp tăng đột biến.

Chăm sóc bệnh nhân nặng tại Khoa Hồi sức - Bệnh viện Phổi Hải Dương.
Theo Bệnh viện Phổi Hải Dương, khoảng 2 tuần nay, số lượng bệnh nhân cao tuổi đến khám và điều trị tăng đột biến so với giữa tháng 2. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận trên 200 bệnh nhân đến khám, tăng gấp đôi. Trong đó, lượng bệnh nhân phải nhập viện điều trị chiếm khoảng 30%. Hiện bệnh viện điều trị nội trú cho trên 450 bệnh nhân, tăng gấp rưỡi so với giữa tháng 2.
Thời tiết chuyển rét đột ngột khiến số lượng trẻ em phải nhập viện cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Nhi Hải Dương tăng 10% so với những ngày nắng ấm trước đó. BSCKI. Nguyễn Hữu Vinh, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Hải Dương cho biết, thời tiết thay đổi, lúc nóng, lúc lạnh khiến nhiều trẻ nhỏ mắc các bệnh lý liên quan đến cúm A, tiêu chảy cấp do rotavirus và các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Tuy nhiên, từ giữa tháng 2 đến nay, số lượng bệnh nhi được điều trị tăng lên từ 340-350 bệnh nhi/ngày.
Trước đó, Bệnh viện Nhi Hải Dương tiếp nhận và điều trị 150-200 bệnh nhi/ngày. Riêng trong ngày 6/3, bệnh viện có hơn 300 bệnh nhi điều trị nội trú. Riêng Khoa Hô hấp mỗi ngày tiếp nhận, điều trị từ 70-80 bệnh nhi. Trẻ nhập viện trong tình trạng sốt cao, thở khò khè, uống thuốc hạ sốt không đáp ứng...
Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Vinh, mỗi một bệnh sẽ có 1 khuyến cáo khác nhau. Đối với bệnh cúm A, trẻ có các triệu chứng như ho, sốt. Đặc biệt là trẻ có yếu tố tiền sử dịch tễ tiếp xúc với người có triệu chứng ho, sốt khác dẫn đến sốt cao, sốt liên tục, li bì, ớn lạnh... thì phải đưa trẻ đi khám sớm để khám sàng lọc, phát hiện bệnh sớm.
"Đối với bệnh tiêu chảy cấp do rotavirus, trẻ thường có biểu hiện sốt nhẹ, tiêu chảy, nôn liên tục, mệt mỏi. Còn với các bệnh liên quan đến đường hô hấp, trẻ thường mắc các bệnh như viêm mũi họng, viêm phế quản. Vì thế, bố mẹ cần giữ ấm cơ thể cho trẻ, đi ra ngoài đeo khẩu trang, giữ vệ sinh cho trẻ" - bác sĩ Nguyễn Hữu Vinh cho biết thêm.
Trước thực tế trên, Sở Y tế tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành bố trí đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu, đủ giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp như các bệnh tim mạch, đột quỵ, viêm đường hô hấp cấp... Đặc biệt, cần tăng cường tập huấn kỹ năng chẩn đoán, xử trí bệnh đột quỵ, đánh giá tình trạng bệnh và nguy cơ để chuyển viện cứu chữa kịp thời.
Khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay với xà phòng để loại bỏ vi khuẩn, virus; tiêm vaccine để phòng ngừa bệnh cúm. Trong bữa ăn hằng ngày cần bổ sung đầy đủ 4 nhóm chất cơ bản (tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất).
Đối với người cao tuổi, trẻ em cần cung cấp lượng tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin nhiều hơn so với những mùa khác để chống rét, đặc biệt là bổ sung vitamin A, C để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tránh ăn uống đồ lạnh, đồ ăn vừa lấy từ tủ lạnh ra vì dễ làm cơ thể nhiễm lạnh.
Sở Y tế tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu các đơn vị đảm bảo thuốc, giường bệnh và phương tiện cấp cứu.