Bên trong trung tâm đột quỵ lớn nhất miền Tây có gì?
"Hàng năm tại các tỉnh miền Tây, ghi nhận hơn 10.000 ca đột quỵ. Đáng nói, đa số các bệnh nhân này chưa được điều trị với điều kiện tốt nhất, bởi có tới hơn 90% trường hợp được đưa đến bệnh viện sau "thời gian vàng" - TS.BS Trần Chí Cường- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, nhấn mạnh.
Trước tình hình đó, với sứ mệnh kéo dài sự sống và đưa các bệnh nhân đột quỵ trở về cuộc sống bình thường, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ ra đời, đẩy mạnh 2 chuyên khoa mũi nhọn là đột quỵ và tim mạch. Ngày 20/2/2019, Bệnh viện tổ chức lễ khánh thành và tim mạch đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Theo TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, chỉ trong 3 tháng cuối năm 2025, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 4.200 bệnh nhân đột quỵ, tức mỗi ngày có hơn 45 người nhập viện vì căn bệnh này. Trong số đó, gần 1.000 bệnh nhân được đưa đến bệnh viện ngay trong “giờ vàng” để kịp thời can thiệp. Đáng chú ý, đột quỵ chiếm gần một nửa tổng số ca cấp cứu tại bệnh viện, và bệnh nhân trẻ đang xuất hiện ngày càng nhiều.
Thời gian qua, bệnh viện không chỉ giúp người bệnh tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại tuyến cơ sở mà còn góp phần giảm tải đáng kể cho các bệnh viện tuyến cuối tại TP.HCM, tiết kiệm chi phí di chuyển và điều trị cho người dân.
Đến nay, quy trình cấp cứu và chẩn đoán đột quỵ được tối ưu hóa, bệnh viện duy trì trực chiến 24/7 với 5 hệ thống máy chụp cộng hưởng từ MRI 3 Tesla, hệ thống CT Photon, cùng 4 phòng chụp mạch máu xóa nền (DSA) thế hệ mới chuyên sâu.
Ngoài ra, bệnh viện đã thiết lập hệ thống tổng đài chuyên cấp cứu đột quỵ mọi lúc mọi nơi, kết hợp hồ sơ bệnh án điện tử và hệ thống truyền hình trực tuyến để hội chẩn online với các chuyên gia trong và ngoài nước.
Đặc biệt, tháng 8/2026, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ vừa được Hội Can thiệp Mạch máu Thần kinh Hoa Kỳ (SVIN) cấp chứng nhận Stroke Interventional Laboratory Certification (SILC) trở thành “Trung tâm can thiệp đột quỵ xuất sắc” theo tiêu chí quốc tế.
Ủy ban SILC đánh giá rất cao sự đồng bộ về nhân lực, công nghệ và hệ thống điều trị đột quỵ tại đây. Trong đó, bệnh viện có đội ngũ 10 bác sĩ chuyên môn cao, đủ khả năng trực tiếp thực hiện các ca can thiệp lấy huyết khối phức tạp để giành lại sự sống cho bệnh nhân từ tay "tử thần".
Chia sẻ về cột mốc đầy tự hào này, TS.BS Trần Chí Cường nhấn mạnh: "Đây là sự ghi nhận đối với một hệ thống điều trị đột quỵ đã được xây dựng và duy trì trong nhiều năm. Mục tiêu cuối cùng là giúp người bệnh tại Việt Nam có cơ hội tiếp cận điều trị đột quỵ chất lượng cao ngay tại khu vực, đặc biệt trong thời gian vàng".
Không chỉ dừng lại ở chức năng khám chữa bệnh và cấp cứu, bệnh viện đặt mục tiêu trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học, đào tạo y tế chuyên sâu (đặc biệt về can thiệp nội mạch DSA) và hợp tác quốc tế.