Bến Tre: Dịch tiêu chảy tái diễn tại mái ấm Đức Quang, 21 trẻ phát bệnh, 1 trẻ tử vong

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Dịch tiêu chảy tái phát khiến 21 trẻ tại mái ấm nuôi dưỡng bé Phạm Đức Lộc phải nhập viện. Trong đó, có một trường trường hợp nhiễm trùng quá nặng đã tử vong.

Thông tin này được mái ấm Đức Quang, chùa Vạn Đức (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) cho biết trong ngày 6/11, khi dịch tiêu chảy tại đây đang có dấu hiệu bùng phát trở lại.

Cụ thể vào 2/11, một số trẻ bắt đầu xuất hiện một số triệu chứng như sốt cao, đi phân lỏng và bắt đầu lây lan dần. Sau đó, có tổng cộng 21 em mắc bệnh, được nhà chùa chuyển đến bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (TP Bến Tre) điều trị.

Bến Tre: Dịch tiêu chảy tái diễn tại mái ấm Đức Quang, 21 trẻ phát bệnh, 1 trẻ tử vong - Ảnh 1.

Dịch tiêu chảy bùng phát trở lại tại mái ấm Đức Quang, chùa Vạn Đức (Bến Tre).

Tuy nhiên đến ngày 3/11, vì bị nhiễm trùng quá nặng, bé Phạm Công Kiệm đã tử vong. Sau gần 4 ngày điều trị, 10 trẻ cải thiện tình trạng, được cho xuất viện về lại mái ấm. Các bệnh nhi còn lại vẫn đang được theo dõi tại BV. Trong đó, 2 bệnh nhi Phạm Công Liêm và Phạm Công Chí vẫn trong tình trạng rất nguy kịch.

Bến Tre: Dịch tiêu chảy tái diễn tại mái ấm Đức Quang, 21 trẻ phát bệnh, 1 trẻ tử vong - Ảnh 2.

Hiện vẫn còn 10 trẻ đang được điều trị tại BV đa khoa Nguyễn Đình Chiểu.

Trước tình hình này, đại diện nhà chùa và mái ấm đã phát lên thông báo về việc tạm hạn chế cho các mạnh thường quân vào thăm trẻ theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hiện Trung tâm Y tế dự phòng huyện cùng trạm y tế xã Tam Hiệp cũng đã vào cuộc, phối hợp với ban quản ly Mái ấm Đức Quang để đề ra phương án điều trị và phòng ngừa dịch lây lan.

Bến Tre: Dịch tiêu chảy tái diễn tại mái ấm Đức Quang, 21 trẻ phát bệnh, 1 trẻ tử vong - Ảnh 3.

Mái ấm Đức Quang đang cưu mang cho hơn 100 trẻ có hoàn cảnh bất hạnh, mồ côi, bị bỏ rơi.

Bến Tre: Dịch tiêu chảy tái diễn tại mái ấm Đức Quang, 21 trẻ phát bệnh, 1 trẻ tử vong - Ảnh 4.

Trước tình hình dịch bệnh bùng phát, mái ấm tạm thời hạn chế các mạnh thường quân đến thăm trẻ.

Sau khi tiến hành kiểm tra, khảo sát tại đây, cơ quan chức năng nhận định có dịch tiêu chảy nhiễm trùng, sốt phát ban và viêm phổi. Ngoài ra, cơ sở y tế cũng nghi có sự xuất hiện của dịch tay chân miệng.

Được biết, Mái ấm Đức Quang nằm ở cù lao Cồn Tàu heo hút, hiện đang phải cưu mang hơn 100 trẻ bất hạnh, trong đó có 57 em dưới 5 tuổi. Từ ngày 7-13/10, nơi đây xuất hiện ổ dịch tiêu chảy khiến 17 trẻ phát bệnh, 1 trẻ tử vong. Sau một thời gian điều trị và cải thiện tình hình, đến nay dịch bệnh bất ngờ trở lại.


Chia sẻ