Bé sơ sinh 4 tay 4 chân vừa chào đời ở Ấn Độ

,
Chia sẻ

Rất nhiều người dân hiếu kỳ đã đổ xô đến bệnh viện để được tận mắt nhìn thấy bé trai đặc biệt này.

Các bác sĩ cho biết những cánh tay và chân thừa “mọc” trên người bé trai này là của người anh em song sinh vốn đã chết từ trong bụng mẹ của em.


Bé sơ sinh 4 tay 4 chân vừa chào đời ở Ấn Độ 1
Em bé sinh ra với 4 chân và 4 tay.


Trái với suy nghĩ của nhiều người, gia đình đứa bé lại tỏ ra vui mừng khôn xiết khi em chào đời trong bộ dạng này. Bởi theo ý họ, chỉ có những vị thần của Ấn Độ mới có 8 chi. Người cha chia sẻ trên đài truyền hình địa phương: “Các y tá nói rằng con tôi bị dị tật, nhưng tôi cho rằng đó lại là dấu hiệu của thần linh. Đây quả là một điều kỳ diệu, một phép màu”.

Một số người dân Ấn Độ cũng tin tưởng như vậy. Cảnh sát hiện đang vô cùng vất vả để kiểm soát đám đông kéo đến bệnh viện xem em bé. Người phát ngôn của họ than rằng, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào hỗn loạn như vậy, khi hàng trăm người nối đuôi nhau trên những con phố. “Một số người khóc lóc, la lối muốn xem đứa bé, một số khác thì dựng lều tạm ngay trên đường để cầu nguyện. Thậm chí có người còn hoảng loạn vì nghĩ đứa trẻ là dấu hiệu của tận thế”.

Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là một đứa bé đáng thương bị dị tật cơ thể bẩm sinh và cần được các bác sĩ hỗ trợ điều trị kịp thời để có thể sinh hoạt bình thường về sau.

Theo baodatviet
Chia sẻ