Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân kèm mảnh giấy nhờ nuôi hộ

NGỌC TÚ,
Chia sẻ

Sáng sớm, bà Lan nghe tiếng trẻ con khóc nên chạy ra trước cổng thì phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong giỏ đồ kèm một ít tiền và mảnh giấy với lời nhắn nhờ nuôi hộ.

Ngày 6/9, cán bộ Tư pháp xã Nghi Vạn (Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, hiện phía đơn vị này và các cơ quan chức năng của xã đang xuống xác minh để có hướng chăm sóc một cháu bé sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi trước cổng nhà dân trên địa bàn.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân kèm mảnh giấy nhờ nuôi hộ - Ảnh 1.

Bé gái sơ sinh được người dân đưa vào nhà chăm sóc sau khi phát hiện trước cổng nhà

Ông Lê Văn Phong (xóm trưởng Nam Bố Sơn, xã Nghi Vạn) cho biết, khoảng gần 5h sáng cùng ngày, bà Nguyễn Lan (khoảng 40 tuổi) nghe tiếng khóc trẻ con nên đi tìm xung quanh. Khi ra trước cửa, bà Lan bất ngờ phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong giỏ đồ nên đưa vào nhà chăm sóc và báo lên cơ quan chức năng xã Nghi Vạn.

Qua kiểm tra cho thấy, cháu bé bị bỏ rơi là bé gái mới sinh khoảng 7 ngày. Cháu bé sức khỏe bình thường. Trong giỏ đồ, người thân cháu bé để lại một ít quần áo, bình sữa kèm một ít tiền mặt và một mảnh giấy có dòng chữ: “Mẹ con tôi hoàn cảnh. Xin ông bà cô chú nuôi con tôi giùm. Con ơi, mẹ xin lỗi con nhiều. Cảm ơn nhiều”.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân kèm mảnh giấy nhờ nuôi hộ - Ảnh 2.

Trong giỏ đồ để lại, ngoài tiền mặt, quần áo, bình sữa còn có mảnh giấy ghi lời xin lỗi và nhờ chăm sóc hộ

Sau khi đưa cháu bé vào nhà chăm sóc, gia đình bà Lan đã lên xã Nghi Vạn để báo cáo sự việc để chính quyền xã có hướng xử lý.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân kèm mảnh giấy nhờ nuôi hộ - Ảnh 3.

Cháu bé có sức khỏe bình thường

Theo quy định, chính quyền xã sẽ phát đi thông báo tìm người thân cho cháu bé. Sau thời gian quy định, nếu người thân không đến nhận, chính quyền xã sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi theo thủ tục pháp lý.

Chia sẻ