Bé gái 8 tuổi liệt nửa người sau khi chịu hình phạt chống đẩy trên lớp

Khánh Chi,
Chia sẻ

Gần đây, một học sinh Tiểu học 8 tuổi ở Giang Tây (Trung Quốc) đã bị phạt chống đẩy 10 cái vì đọc bài không đúng yêu cầu. Tuy nhiên, sau đó bé cảm thấy cơ thể không khỏe và cuối cùng dẫn đến liệt nửa thân dưới.

Được biết, sự việc xảy ra sáng ngày 26/9. Bé Đoàn An Kỳ khi đọc bài đã đọc nhiều hơn yêu cầu 1 lần, cán bộ lớp liền phạt bé theo quy định mà giáo viên chủ nhiệm đã đề ra trước đó: nếu ai đọc thừa hoặc đọc sai bài sẽ bị phạt chống đẩy, nam 20 cái, nữ 10 cái. 

Bé gái 8 tuổi đã liệt nửa người sau khi chịu hình phạt 10 cái chống đẩy trên lớp (Ảnh minh họa)

Nhưng khi thực hiện được 2 lần chống đẩy, cán bộ lớp yêu cầu An Kỳ thực hiện lại từ đầu vì làm chưa chuẩn động tác. Sau khi đã hoàn thành 10 lần chống đẩy, An Kỳ đột nhiên thấy bụng rất đau, em cứ nằm sấp trên sàn mà không tài nào đứng dậy được.

Hơn 1 giờ đồng hồ sau khi được đưa vào viện, 2 chân của An Kỳ đã hoàn toàn mất cảm giác mà bệnh viện vẫn không tìm ra được nguyên nhân, bé được chuyển lên viện nhi cấp cao hơn ở Hồ Nam. Sau 2 ngày điều trị tại đây, tình trạng của An Kỳ xấu đi rất nhiều. Phần cơ thể từ ngực trở xuống hầu như đã bị liệt, đại tiểu tiện đều không thể kiểm soát được nữa, bệnh viện vẫn chưa thể đưa ra được lời giải thích chính xác.
 
Cuối cùng, người nhà phải đưa bé về nhà chữa bằng thuốc Đông y. Bác sĩ Đông y cho biết, do bé thực hiện nhiều lần sai động tác nên đốt sống lưng bị vẹo, gây ra nhiều áp lực lên các dây thần kinh.

Bố mẹ bé cho biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn, họ phải chạy vạy lắm mới có tiền thuốc thang cho con. Vậy mà phía nhà trường cứ liên tục thoái thác trách nhiệm, họ không bồi thường mà chỉ phát động kêu gọi học sinh và giáo viên trong trường quyên góp ủng hộ An Kỳ.

Về việc này, bố mẹ bé đã nhờ đến sự can thiệp của phòng giáo dục địa phương. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng học đưa ra vẫn là “nhà trường không có lỗi”. Anh Đoàn, bố bé An Kỳ nói: “Dựa vào hình thức phạt học sinh như vậy, trường cũng nên có một phần trách nhiệm chứ”. Mọi người trong khu đó cũng cho biết, trường tiểu học này thường hay có nhiều hình phạt với học sinh, còn có lần giáo viên đánh học sinh.

Sự việc này hiện vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ từ các ban ngành cấp cao hơn.

Nguồn: QQ News
Chia sẻ