Theo Công an huyện Mèo Vạc, thời gian qua đơn vị đã cử cán bộ theo dõi nhưng chưa phát hiện trường hợp "bắt vợ" nào.
Tục bắt vợ ở nhiều dân tộc vùng cao đang dần bị biến tướng, lạm dụng và đẩy nhiều bé gái nơi đây rơi vào bi kịch hôn nhân không lối thoát...
Sợ quý tử của mình bị mẹ cho ăn đòn, ông bố ra mặt bênh vực, dùng lý lẽ thuyết phục nhưng cái kết không thể đắng hơn.
Hình ảnh trong đoạn clip ghi lại cho thấy, nhiều nam thanh niên đã cố gắng bắt các cô gái trẻ tuổi lên xe máy mặc cho họ vùng vằng muốn thoát ra.
Tại cơ quan công an, Cường khai nhận rằng phát hiện bạn gái của mình bị gia đình yêu cầu kết hôn với người khác nên đã cùng bạn bàn bạc lập kế hoạch bắt cóc táo tợn giữa ban ngày.
Theo thống kê của trường THPT Quỳ Hợp 3 và chính quyền địa phương huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, trong những năm gần đây, trên địa bàn đã xảy ra hàng chục vụ nữ sinh bị "bắt vợ" và tảo hôn khi đang trong độ tuổi đến trường.
Theo thông tin thì người đàn ông bỏ vợ và 2 con đi theo cô gái, nhưng sau một thời gian nồng thắm, cô này đi theo người khác nên dẫn đến mâu thuẫn.
Các chàng trai người Mông, người Thái thường tổ chức “bắt vợ” vào những chợ phiên chợ xuân. Theo cái lý của họ, phải “bắt vợ” nơi đông người để cả bản làng đều biết và chung vui?
“Hôm đó được tin Hiền sẽ đi miền Nam, em đã gọi các anh trong làng ra chặn ngoài Ngã ba Châu Lộc để hỏi nhưng các anh đã bắt làm Hiền hoảng sợ”.