Bất thường quanh clip tiệc tùng của nữ thủ tướng Phần Lan

NGUYÊN HẠNH,
Chia sẻ

Đoạn phim bị đưa lên mạng chỉ 1 ngày sau khi Phần Lan cắt nửa số thị thực cấp cho công dân Nga từ 1-9, khiến có đồn đoán liên quan tin tặc Nga. Cạnh đó, hàng trăm phụ nữ Phần Lan đã đăng tải cảnh họ nhảy múa, tiệc tùng để ủng hộ bà Marin.

Bất thường quanh clip tiệc tùng của nữ thủ tướng Phần Lan - Ảnh 1.

Thủ tướng Sanna Marin trả lời báo chí về vụ clip rò rỉ hôm 18-8 - Ảnh: REUTERS

Việc thủ tướng trẻ nhất Phần Lan Sanna Marin tuần trước bị rò rỉ clip "quẫy" nhiệt tình và trông như say rượu trong một buổi tiệc đang khiến dư luận quốc gia Bắc Âu này chia rẽ dữ dội.

Có người ủng hộ cho rằng nữ thủ tướng 36 tuổi cũng là người bình thường và có quyền tiệc tùng. Nhưng cũng có ý kiến chất vấn vì sao người đứng đầu quốc gia lại để lộ clip này trong một thời điểm nhạy cảm về chính trị.

"Tôi không muốn bị lộ hình ảnh"

Theo Hãng tin AP, hôm 18-8 bà Marin thừa nhận đã tham gia bữa tiệc xuất hiện trong đoạn phim vài tuần trước nhưng từ chối tiết lộ chính xác thời gian và địa điểm. Nữ thủ tướng xác nhận bản thân và bạn bè đã tiệc tùng "náo nhiệt", có uống rượu nhưng không sử dụng ma túy.

Bà Marin sau đó đã xét nghiệm ma túy (kết quả âm tính) với mục đích chấm dứt những phỏng đoán về việc bà có sử dụng chất cấm hay không.

"Tôi hy vọng 2022 là năm mọi người chấp nhận ngay cả quan chức cũng có thể nhảy múa, hát và tiệc tùng. Tôi không muốn bị lộ hình ảnh, nhưng cử tri có quyền quyết định họ nghĩ thế nào về điều này", bà Marin phát biểu trước báo giới.

Nữ thủ tướng Phần Lan đã kết hôn và có một con gái 4 tuổi. Bà thường xuyên nhấn mạnh dù là người đứng đầu Chính phủ Phần Lan nhưng bà cũng giống như bất cứ ai ở độ tuổi của mình, đó là yêu thích được tận hưởng thời gian vui chơi với gia đình và bạn bè.

Ngay cả tại những xã hội cấp tiến như Phần Lan, bà Marin cũng vượt ra khỏi khuôn mẫu của một chính trị gia điển hình. Bà lớn lên dưới sự chăm sóc của một người mẹ đơn thân và mẹ bà có quan hệ yêu đương với một phụ nữ khác.

Nhiều người dân Phần Lan tự hào với cách tiếp cận hiện đại của bà trong cách điều hành đất nước cũng như phong cách thời trang của bà. Nữ thủ tướng Marin từng khiến mạng xã hội Phần Lan xôn xao hồi tháng 4, khi bà xuất hiện tại một cuộc họp báo với người đồng cấp Thụy Điển trong một chiếc áo khoác da đen.

Bà Marin và nội các với đa số là nữ giới của mình cũng nhận được nhiều lời khen trong nước và cả quốc tế nhờ thành công đưa Phần Lan nhanh chóng vượt qua đại dịch COVID-19, cũng như hoàn thành việc nộp đơn vào NATO.

"Thủ tướng của chúng tôi là người siêu phàm. Bà đã thực hiện công việc khó nhằn này vào một giai đoạn khó khăn, và bà ấy đã hoàn thành xuất sắc. Bà ấy làm gì lúc rảnh rỗi không phải việc của chúng ta" - Jori Korkman, một phụ nữ về hưu tại Helsinki, nói với Hãng tin AP.

Tương tự, Mintuu Kylliainen, một sinh viên tại thủ đô Helsinki, cho rằng đoạn phim rò rỉ đang bị chú ý quá mức. "Việc tiệc tùng là bình thường. Bà ấy cũng nên vui chơi chứ", Kylliainen nói.

Theo báo Guardian, hàng trăm phụ nữ Phần Lan thậm chí đã đăng tải hình ảnh họ nhảy múa và tiệc tùng lên mạng xã hội để ủng hộ bà Marin sau vụ lùm xùm "lộ" clip tiệc tùng.

Thời điểm nhạy cảm

Một số người ủng hộ bà Marin cho rằng sự chỉ trích mà bà đang hứng chịu sặc mùi kỳ thị giới tính. Bà Marin trở thành nữ thủ tướng trẻ nhất Phần Lan vào năm 2019, ở tuổi 34.

Tuy nhiên, giáo sư Anu Koivonen, chuyên nghiên cứu về giới tại Đại học Turku (Phần Lan), không cho rằng giới tính là yếu tố quyết định cuộc tranh cãi hiện nay. Theo bà Koivonen, tiệc tùng không phải vấn đề lớn mà là lý do tại sao đoạn clip lại bị rò rỉ.

"Tôi cho rằng việc bà ấy không thể kiềm chế bản thân khi ở trong môi trường không phải ai cũng đáng tin mới là vấn đề chính", bà Koivonen nói.

Đoạn phim bị tung lên mạng chỉ một ngày sau khi Phần Lan quyết định cắt một nửa số thị thực cấp cho công dân Nga kể từ ngày 1-9, khiến cho nhiều người đồn đoán có thể liên quan đến tin tặc Nga.

Dù chưa rõ thủ phạm tung clip này lên mạng nhưng giới quan sát chất vấn về việc đảm bảo an ninh xung quanh bà Marin: liệu "sơ sẩy" thế này có tiếp tục xảy ra, khiến người dân mất lòng tin về khả năng phản ứng của thủ tướng Phần Lan trong trường hợp khẩn cấp hay không?

Jarno Limnell, một chuyên gia an ninh mạng và chính trị gia của Đảng Liên minh quốc gia bảo thủ Phần Lan, cho biết vụ clip tiệc tùng bị rò rỉ có liên quan đến vấn đề an ninh, trong bối cảnh NATO đang xét đơn gia nhập của Phần Lan.

"Thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, và ngay cả những mẩu thông tin tưởng như nhỏ nhặt cũng có thể có ý nghĩa quan trọng đối với một thế lực nước ngoài. Những người ra quyết định hàng đầu đang được giám sát chặt chẽ trong quá trình NATO phê duyệt", ông Limnell giải thích.

Josua Fagerholm, một công dân Phần Lan làm việc trong lĩnh vực tiếp thị, cho biết vụ rò rỉ mới nhất có khả năng gây tổn hại đến danh tiếng của Phần Lan và lòng tin của công chúng đối với các chính trị gia nước này.

"Tôi nghĩ điều quan trọng là các chính trị gia của chúng ta phải được tôn trọng và nhận được sự tin tưởng của công chúng. Vì vậy, tôi không nghĩ điều này là tốt", Fagerholm nêu vấn đề.

Cảnh sát khó can thiệp

Khi được hỏi liệu cảnh sát có điều tra vụ rò rỉ clip này hay không, Thủ tướng Sanna Marin nói: "Tôi vẫn không biết liệu có gì bất hợp pháp hay không. Vụ việc này khó trở thành vấn đề cần cảnh sát can thiệp".

Trong đoạn clip bị rò rỉ, nữ thủ tướng Phần Lan xuất hiện cùng ngôi sao nhạc pop Olavi Uusivirta. Một số tin đồn về việc hai người đã hôn nhau xuất hiện.

Tuy nhiên, nam ca sĩ Uusivirta khẳng định trên mạng xã hội Instagram rằng cả hai chỉ là bạn bè và không có gì quá đáng xảy ra giữa họ.

Chia sẻ